Chile - Cửa ngõ mở đón hàng Việt vào thị trường Mỹ Latinh

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Từ ngày 1-1-2014, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Chile sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Đây là các thỏa thuận đã được ký kết giữa Việt Nam và Chile theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương ký kết vào năm 2011.

Đây là cơ hội lớn để hàng hóa của Việt Nam xâm nhập sâu hơn vào thị trường này. Bởi, ngay sau khi có hiệu lực một số mặt hàng của Việt Nam sẽ lập tức được hưởng thuế suất 0% như: giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, phân bón, bàn ghế gỗ, dụng cụ gia đình…

Việc được hưởng thuế suất 0% cũng tạo sức mạnh cạnh tranh cho hàng hóa của nước ta với các nước trong khu vực có cùng thế mạnh.

Bên cạnh đó, Chile cũng như các thị trường khác trong khu vực Mỹ Latinh đòi hỏi chất lượng hàng hóa không quá khắt khe như các nước EU, Nhật Bản nên hàng hóa của Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được, thậm chí là cạnh tranh rất tốt.

Từ năm 2010 trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Chile luôn đạt mức tăng trưởng trên 20%, dự kiến năm 2013 sẽ đạt khoảng 250 triệu USD. Đây là tiền đề tốt để nước ta nâng cao tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường này.

Đặc biệt, khi các doanh nghiệp Việt Nam đã đưa được hàng hóa sang thị trường Chile thì cũng có khả năng chinh phục được cả 33 thị trường thuộc khu vực Mỹ Latinh. Đây thực sự là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của chúng ta.

Cụ thể hơn, có thể nói Chile, Mehico, Peru, Colombia là những thị trường mở, có mức độ tự do thương mại rất lớn, hiện đang đóng góp 50% tổng giá trị xuất nhập khẩu của khu vực. Gần đây 4 nước này đã thành lập Liên minh Thái Bình Dương, đây là tổ chức thương mại lớn, có tiếng vang.

UEGtsSS3.jpg

Hiện nay, nhiều nước châu Á đang đệ đơn xin làm thành viên không chính thức của tổ chức này. Chile cũng đã có hiệp định thương mại với các nước trong khu vực. Như vậy, nếu hàng hóa của Việt Nam có thể vào được thị trường Chile thì cũng có thể xâm nhập vào các thị trường khác trong Liên minh Thái Bình Dương và các thị trường lân cận.

Hơn nữa, Chile hiện đang là nước có mức đầu tư ra nước ngoài lớn nhất trong các nước Mỹ Latinh. Chile chủ yếu đầu tư vào các trung tâm thương mại, siêu thị để bán hàng, hệ thống siêu thị của họ có ở hầu hết các nước Mỹ Latinh. Do đó, với lợi thế thuế suất 0%, thông qua kênh phân phối của Chile, hàng hóa Việt Nam có cơ hội được giới thiệu và hiện diện ở thị trường các nước Mỹ Latinh.

Việt Nam đã có quan hệ thương mại với tất cả các nước Mỹ Latinh tuy giá trị giao thương vẫn chưa nhiều nhưng tốc độ tăng trưởng tương đối cao, năm 2011 là 5 tỷ USD, năm 2013 là khoảng 6,5 tỷ USD. Tuy nhiên, với dân số khoảng 600 triệu người, sức mua lớn, thu nhập bình quân 11.500 USD/năm như thị trường Mỹ Latinh, thì còn rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có không ít khó khăn và thách thức đặt ra cho Việt Nam. Mỹ Latinh là thị trường mới lại ở rất xa Việt Nam nên hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp vào thị trường này phải hết sức chặt chẽ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu không sẽ mất rất nhiều chi phí.

Và để hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng nên liên hệ với các Thương vụ ở khu vực Mỹ Latinh, để được hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: Giới thiệu khách hàng, hỗ trợ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, gắn kết doanh nghiệp nước sở tại với doanh nghiệp trong nước.

Mỹ Latinh tuy là thị trường xa với Việt Nam nhưng lại rất tiềm năng, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các hoạt động xúc tiến thương mại, chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng khai thác được thị trường này.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất