Phóng to |
 |
| Một đứa bé đi giữa đống đổ nát tại thành phố Tyre, Libăng do máy bay Israel thả bom. |
Tên lửa của Hezbollah bắn vào thị trấn biên giới Kiryat Shmona khi quân Israel cố gắng chiếm nơi này để làm vùng đệm nhằm ngăn chặn những vụ tấn công tương tự của Hezbollah. |
Phóng to |
| Một cư dân Do thái chống lại lực lượng an ninh Do Thái khi nhà chức trách đang di dời khu định cư Amona ở Bờ Tây. |
Phóng to |
 |
| Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc đang cố giữ trật tự tại trung tâm bỏ phiếu ở Port-au-Prince, Haiti khi một số cử tri muốn đi vào trung tâm bỏ phiếu khi chưa được phép. |
Những người phụ nữ sống tại trại tị nạn Tawilla, Sudan đang đứng quây lại giữa những ngôi nhà lá của họ khi bão cát tới. |
Phóng to |
| Những phụ nữ đang ôm quan tài người thân khóc tại một đám tang tập thể tại Tyre, Libăng. |
Phóng to |
 |
| Tại Libăng, mọi người leo lên tất cả phương tiện có được để chạy trốn cuộc chiến Libăng - Hezbollah. |
Đám tang của Yiftach Shrawyer tại Haifa, Israel. Shrawyer đã chết tại Libăng trong cuộc chiến Israel - Hezbollah. |
Phóng to |
| Những người Libăng có hộ chiếu nước ngoài đang rời Libăng. |
Phóng to |
 |
| Lính cứu hỏa Libăng đang làm việc trong đống đổ nát khi một cuộc tấn công của quân Israel vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut làm ít nhất 5 người thiệt mạng. |
Một vụ nổ tại Bayaa, một quận của thủ đô Baghdad, Iraq, giết chết 4 người. |
Phóng to |
 |
 |
 |
| Valdez-Castillo, một lính Mỹ bị bắn tỉa tại thị trấn Karma gần Falluja. |
Một sĩ quan Mỹ kéo đồng đội đến nơi an toàn |
Trung sĩ Leach đang kẹp chặt vết thương của đồng đội Valdez-Castillo vừa chỉ huy toán lính của mình. |
Valdez-Castillo được chuyển đi bằng máy bay. Anh ta đã sống. |
Phóng to |
 |
| Thủy quân lục chiến Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Iraq. |
Hassan Mansou đang nhìn ngôi nhà đổ nát của mình tại Ainata, Libăng. |
Đ.K.L. (Theo New York Times)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận