Khi thảo luận về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Lân Việt, viện trưởng Viện Tim mạch VN, cho rằng chưa có cơ sở khoa học chứng minh "bò húc" có ảnh hưởng xấu với sức khỏe bệnh nhân tăng huyết áp. Tuy nhiên trong khuyến cáo mới đây của Liên đoàn Tim mạch thế giới, người có bệnh tăng huyết áp cũng cần hạn chế các loại nước ngọt mà nên thay thế bằng nước lọc thông thường, nước trái cây... Một ý kiến khác cho rằng trong thành phần một số loại nước ngọt có thể có theophylline và một số chất có khả năng kích thích tim, não, không có lợi cho bệnh nhân tăng huyết áp.
Cao huyết áp ngại nước uống "bò húc"?
TT - Tại Hội nghị tim mạch can thiệp toàn quốc lần 2 khai mạc sáng 7-10, GS.TS Trần Đức Thọ, chủ tịch Hội Nội tiết và đái tháo đường VN, cho biết một số bệnh nhân cao huyết áp ông theo dõi (mức 140/90, được điều trị gần trở lại bình thường) đã tăng vọt lên 180/110 sau khi uống nước giải khát dạng "bò húc". Theo GS Thọ, tình trạng kể trên còn kéo dài ở người bệnh 1-2g sau uống "bò húc" và phải can thiệp bằng thuốc.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận