29/11/2018 17:47 GMT+7

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở hơn 2.000 tấn than

LÊ QUÂN
LÊ QUÂN

TTO - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 vừa kiểm tra, tạm giữ tàu Trường Thành 86 trên vùng biển Hải Phòng để điều tra hơn 2.000 tấn than tàu này chở không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở hơn 2.000 tấn than - Ảnh 1.

Tàu Trường Thành 86 chở hơn 2.000 tấn than nhưng giấy tờ không hợp lệ - Ảnh: LÊ QUÂN

Theo Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1, chiều 28-11, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 phối hợp cùng đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện tàu hàng Trường Thành 86 (số hiệu HD - 2886) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác định tàu Trường Thành 86 thuộc Công ty TNHH thương mại và vận tải Trường Thành.

Trên tàu có 9 thuyền viên do ông Trần Văn Nghề, 41 tuổi, làm thuyền trưởng. Tàu đang vận chuyển than dạng bã xít nghiền với khối lượng trên 2.000 tấn.

Cảnh sát biển tạm giữ hơn 2.000 tấn than có dấu hiệu vi phạm - Clip: LÊ QUÂN

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng xuất trình các loại hóa đơn giấy tờ chứng minh nhưng nhiều điểm không trùng khớp, nhiều mâu thuẫn. Ngoài ra, trang bị cứu sinh, cứu hỏa của tàu không đảm bảo, thuyền viên không có đủ chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.

Theo khai báo của thuyền trưởng Trần Văn Nghề, số than bã xít trên được tàu Trường Thành 86 bốc lên từ Hải Dương và đang trên đường chở vào Huế thì bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Hiện lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và hàng hóa, đưa tàu về bờ để xác minh làm rõ.

LÊ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên