Phóng to |
| Ảnh: Hồ Xuân Bổn |
Gần đây đường Điện Biên Phủ được nới rộng 48m, hai chiều, khu vục chung quanh tượng đài được giải phóng mặt bằng nên rất thoáng đãng. Tượng Mẹ dũng sĩ được tôn tạo, sửa chữa và nâng bệ cao lên. Tuy nhiên chung quanh sự việc chỉnh sửa này vẫn có nhiều ý kiến của một số nhà chuyên môn về việc bố trí hướng, trục chính của tượng đài.
Tượng đài Mẹ dũng sĩ hiện nay đặt ở trung tâm của ngã tư đường Điện Biên Phủ, Trần Cao Vân, Huỳnh Ngọc Huệ. Sau quá trình chỉnh trang đường sá và đô thị thì vị trí vòng xoay này mở ra một cái nhìn mới, một không gian rộng và hoành tráng hơn, tượng trở thành một cổng ngõ của thành phố.
Nhưng rất tiếc thay vì hướng tượng phải quay về hướng đông, phía chính diện tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ thì lại đặt quay về hướng bắc (đường Trần Cao Vân). Việc xoay hướng tượng đài kèm theo với cánh tay chỉ của bà mẹ vô tình tạo cảm giác nghiêng hẳn về một bên mất đi vẻ hài hòa với cảnh quan chung. Du khách vào Đà Nẵng theo hướng bên phải chỉ nhìn ngắm được phía sau lưng tượng đài.
Nếu xoay hướng tượng về phía đông thì không chỉ đáp ứng những yêu cầu về xử lý không gian mỹ thuật của đô thị, mà về mặt hình tượng nghệ thuật, hình ảnh người mẹ dũng sĩ như đang dang tay chào đón khách phương xa về với thành phố, chắc chắn sẽ tạo nên một ấn tượng đậm nét cho những ai khi mới đặt chân đến Đà Nẵng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận