Phóng to |
| GS-TS Robert van Ejibergen |
- Tại Hà Lan hiện nay có rất nhiều sản phẩm của VN như đồ trang trí nội thất, vải sợi, may mặc và trái cây, rau củ quả. So với Trung Quốc, sản phẩm VN có chất lượng hơn. Rất nhiều sản phẩm may mặc đã chuyển hướng từ Trung Quốc sang VN, cho thấy các sản phẩm xuất xứ từ VN đã có uy tín và được ưa thích hơn. Tuy nhiên, hàng VN cần nghiên cứu thêm về thị hiếu tiêu dùng, cải thiện hơn mẫu mã, đa dạng trong kiểu dáng. Điều cần lưu ý nữa là nhiều doanh nghiệp VN khi xuất khẩu vẫn chưa có chiến lược đầu tư lâu dài, thường trông đợi kết quả sau sáu tháng, trong khi việc xuất khẩu đòi hỏi đầu tư ít nhất phải hai năm mới thấy kết quả.
* Doanh nghiệp VN sẽ nhận được sự giúp đỡ gì từ CBI, thưa ông?
- Sau khi làm việc với rất nhiều tổ chức ở các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội... chúng tôi quyết định sẽ ký kết đối tác với Câu lạc bộ Doanh nghiệp xuất khẩu Việt (thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại & đầu tư TP.HCM) để đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu vào thị trường EU.
Hiện nay các thương hiệu VN tại thị trường Hà Lan vẫn chưa được nhận diện nhiều. Chỉ có một số sản phẩm như nước hoa Miss Sài Gòn hoặc các sản phẩm có thương hiệu lớn như Pierre Cardin, Reebok, Nike... ghi xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Vì vậy các biện pháp hỗ trợ mạnh nhất mà trung tâm thực hiện là giúp doanh nghiệp thâm nhập thị trường EU và nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp thông qua cung cấp các thông tin, quy định, pháp luật đối với chất lượng hàng hóa nhập khẩu...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận