Cam kết cho và nhận con nuôi bằng giấy tay không hợp pháp

Nguyễn Thị Hòa (P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Nguyễn Thị Hòa (P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

TT - Trước đây do hoàn cảnh khó khăn, tôi cho con ruột của mình là bé Nguyễn Thị Kim Thảo (9 tháng tuổi) cho bà H., ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ và bà H. có cho tôi 10 triệu đồng. Việc cho nhận con này tôi chỉ viết giấy tay cam kết với bà H.. Sau khi cho con, tôi rất hối hận nên gần một tháng nay tôi đã gặp bà H. đòi lại con nhưng bà H. không chịu trả.

* Tôi đã đến trình báo vụ việc cho công an địa phương nơi bà H. cư ngụ và công an địa phương nơi tôi cư ngụ nhưng chưa được giải quyết. Hiện nay tôi rất đau khổ và không biết làm sao để đòi lại con?

- Ông Nguyễn Văn Tính (phó trưởng phòng hành chính tư pháp Sở Tư pháp TP Cần Thơ) trả lời:

- Việc cho và nhận con nuôi bằng giấy tay như trên là không phù hợp với quy định của pháp luật. Việc cho và nhận con nuôi chỉ hợp pháp khi người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại UBND cấp xã (phường) nơi đứa bé ở trước đây, thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày UBND cấp xã (phường) nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì UBND cấp xã sẽ tổ chức đăng ký nuôi con nuôi và trao giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho cha mẹ nuôi.

Trường hợp nói trên, người mẹ ruột có thể gửi đơn khiếu nại đến UBND cấp xã (phường) nơi đứa bé đang được nuôi dưỡng để yêu cầu giải quyết.

Nguyễn Thị Hòa (P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất