Khi nhà cao tầng bị cháy, thì thường kèm theo khói khí độc với nồng độ cao. Ngọn lửa dễ lan truyền theo các đường ống kỹ thuật sang ngang, xuống dưới, đặc biệt là lên cao. Ngọn lửa dễ phát sinh từ tầng hầm, tầng trệt, nơi để xe gắn máy, xe ô tô. Đám cháy phát triển mạnh khi có gió và khi ở vị trí cao của tòa nhà. Cháy dẫn đến mất điện, gây khó khăn cho việc phun chất chữa cháy, thoát nạn.
Việc tiếp cận và triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy rất khó khăn và mất nhiều thời gian vì độ cao, việc thoát nạn cũng cần nhiều thời gian hơn. Còn quá nhiều người coi thang máy là lối thoát nạn, trong khi thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Bởi khi có cháy, thang máy sẽ tự động trở về tầng trệt mở cửa và ngưng hoạt động, nguồn điện sẽ bị ngắt, theo đó đèn chiếu sáng và hệ thống thông gió trong đó cũng ngưng làm việc. Giếng thang máy trở thành ống dẫn khói, lửa khổng lồ, đôi khi bị kẹt trên hành trình về tầng trệt nên đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người trong thang máy. Cho dù thang máy có nguồn điện riêng, hành trình thang máy sẽ ra sao nếu đồng loạt các tầng đều gọi thang mà thang thì không được phép dừng ở tầng đang bị cháy, trong khi thang chở tối đa được 10 - 12 người/ chuyến.

Vì vậy, chúng ta phải biết cách thoát nạn khi ở nhà cao tầng, nhiều tầng:
Đầu tiên, khi bước chân vào ngôi nhà cao tầng, nhiều tầng có thể đi bằng lối thang máy nhưng ta nên quan sát xem cầu thang bộ, cầu thang thoát nạn nằm ở đâu. Nên chú ý đến vị trí để các phương tiện chữa cháy bởi sử dụng chúng có thể tạo ra lối thoát nạn hoặc đôi khi các cuộn vòi chính là dây cứu nạn. Khi có cháy hãy bình tĩnh, sử dụng phương tiện sẵn có để dập cháy.
Nếu không dập lửa được hãy đóng cửa phòng bị cháy lại, tìm các lối thoát nạn sẵn có, theo đèn chỉ dẫn Exit - lối thoát hoặc nghe thông báo qua hệ thống truyền thanh, vô tuyến hoặc tìm lối thoát sang các phòng khác. Hãy sử dụng thang bộ hay lối thoát nạn để thoát nạn.
Trên đường thoát nạn, nếu phải băng qua lửa, hãy dùng áo, chăn chất liệu cottol nhúng ướt và trùm lên đầu mình. Nếu phòng có khói thì khum người xuống và di chuyển. Nếu phải mở cửa, hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở bằng cách chạm nhẹ tay lên cửa. Khi mở cửa nên tránh mặt, người sang một bên đề phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao tuyệt đối không được mở cửa, nếu có khói lùa thì dùng vải, giẻ ướt chặn lấy chân cửa.
Nếu không có lối ra cửa chính hãy di chuyển ra ban công, cửa sổ. Từ cửa sổ, ban công hãy gọi to, dùng khăn, áo sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy thông báo vị trí mình đang bị kẹt. Trong khi chờ đợi, hãy tìm các phương tiện cứu nạn có sẵn trong phòng được trang bị từ trước như thang, dây để xuống. Đôi khi tấm rèm, ra trải giường xé dọc, quần áo buộc lại cũng là một sợi dây tốt. Chú ý cuốn nhiều vải, giẻ vào tay, mặc nhiều quần áo dài trước khi tụt xuống phía dưới. Tuyệt đối không nhảy xuống trừ khi có đệm.
Để đảm bảo an toàn cho nhà cao tầng, chúng ta phải có các biện pháp phòng cháy cho nhà cao tầng như: tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn xây dựng, nhà cao tầng phải có đầy đủ hệ thống, thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đề cao chế độ tự kiểm tra của người quản lý hay chủ ngôi nhà. Đề cao tính tự chủ trong công tác chữa cháy, lập và thực tập phương án, lực lượng, phương tiện tại chỗ là chính. Cư dân trong các tòa nhà cao tầng cần trang bị thêm những kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ để tránh được những hậu quả khó lường do cháy nổ xảy ra.
Nguồn: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận