Phóng to |
|
Ngoài tài năng, các tuyển thủ Đức còn nhận được sự hỗ trợ từ các nghiên cứu khoa học - A3nh: Reuters |
Kể từ khi xác định được 16 đội có mặt ở VCK Euro 2008, 36 sinh viên chuyên ngành bóng đá của Đại học Thể thao Cologne dưới sự dẫn dắt của giảng viên Jürgen Buschmann đã tỏa đi để phân tích 15 đội bóng còn lại. Tất cả họ phải nộp lại khoảng 80 trang sổ tay về mỗi đội.
Sau đó, một hội đồng khoa học của trường ngồi lại nạp dữ liệu, phân tích thông tin về điểm mạnh và yếu của 15 đội bóng, cùng các DVD ghi lại các tình huống để cung cấp cho HLV Joachim Loew của tuyển Đức. Ở VCK World Cup 2006, đại học này đã hợp đồng với LĐBĐ Đức để làm việc này và mang lại kết quả khả quan.
Được biết, người khởi xướng cách làm khoa học này là Urs Siegenthaler - trưởng ban theo dõi các đối thủ của tuyển Đức ở World Cup 2006. Ông này đã định ra hàng loạt tiêu chí để các sinh viên theo dõi, ghi chép.
Tại World Cup 2006, từ các bản báo cáo nghiên cứu chi tiết này, ông Siegenthaler cùng các nhà phân tích của Đại học Cologne đã rút ra kết luận "xu thế mới nhất của bóng đá thế giới là các đội bóng chỉ tập trung vào cách chơi của chính mình, thay vì thực hiện phương châm phá rối lối chơi của đối thủ”.
Từ đây, người ta kết luận "bóng đá Đức phải thay đổi cách nhìn, phải tập trung xây dựng lối chơi cho chính mình chứ không nên bám vào việc phá rối lối chơi của đối thủ”.
Thật đáng nể cho cách làm bóng đá khoa học của người Đức.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận