Cụ thể, đó là các dự án xây dựng trường học, hệ thống cấp nước, cung cấp trang thiết bị y tế tại các huyện vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh và Hậu Giang.
Các dự án được ký kết đều là những dự án có nhu cầu viện trợ cao nhất trong số các đơn xin viện trợ mà Chính phủ Nhật Bản nhận được từ các tỉnh. Tổng số tiền viện trợ hơn 853.211 USD dành cho việc thực hiện 4 dự án xây dựng trường học gồm: trường tiểu học Đức Tín 1 (Đức Linh, Bình Thuận) trị giá 115.412 USD; trường tiểu học Bảo Thuận (Di Linh, Lâm Đồng) trị giá 104.051 USD; trường Mầm non - Tiểu học xã Hòa Minh (Tuy Phong, Bình Thuận) trị giá 121.259 USD; trường tiểu học Tân Hòa B (Tiểu Cần, Trà Vinh) trị giá 113.535 USD.

Ngoài ra, có 3 dự án mua sắm trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), trị giá 121.910 USD; bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) trị giá 120.759 USD; bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp (Bình Phước) trị giá 110.382 USD và 1 dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho ấp 4, xã Vĩnh Bình (Vĩnh Hưng, Long An) trị giá 45.903 USD. Tổng Lãnh sự hy vọng, các dự án sau khi hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài cho người dân trong khu vực.
GGP là chương trình viện trợ ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Kể từ năm 1995, Nhật Bản đã viện trợ cho 113 dự án tại 26 tỉnh thành phía Nam với tổng số tiền trên 8 triệu USD, trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, hạ tầng nông thôn…
Nguồn: UBND TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận