Đây là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Illinois (Mỹ) trên 200 trẻ trong độ tuổi 5-12 bị hen suyễn kéo dài.
Theo các nhà khoa học, mối liên quan này không phải do tác dụng của các hoạt chất có trong thực phẩm mà chính nhờ sự tương tác xã hội trong các bữa ăn gia đình.
So với những trẻ ăn uống một mình, ăn trong lúc xem tivi hoặc vừa ăn vừa nhắn tin trên điện thoại di động, những trẻ cùng ăn bữa cơm gia đình đã được truyền thông tốt hơn trong việc tuân thủ phác đồ điều trị cũng như bố mẹ có thể kiểm soát bệnh của con mình một cách dễ dàng hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận