Phóng to |
|
Khu vực hàm ếch sắp sạt lở tại cồn Sơn. |
Theo quy định, chủ mỏ phải cắm bảng thông báo khu vực giới hạn khai thác, số điện thoại đường dây nóng của ngành tài nguyên - môi trường... “Vậy mà bốn chiếc xáng của Công ty P luôn bỏ vị trí cấp phép, di chuyển lên đầu cồn để khai thác cả ngày lẫn đêm khiến việc sạt lở cồn ngày càng nặng. Chúng tôi nhiều lần báo chính quyền địa phương nhưng việc xử lý không triệt để. Mỗi lần có đoàn kiểm tra thì chủ mỏ biết thông tin, cho bốn chiếc xáng quay về khu vực được cấp phép để né chuyện xử phạt” - ông Năm Nhu bức xúc.
Còn tại quận Ô Môn và Thốt Nốt, hàng chục chiếc xáng cũng hoạt động thâu đêm suốt sáng tại khu vực sáu mỏ cát được cấp phép cũng như những khu vực không được cấp.
Ông Đặng Hữu Phước - trưởng Phòng tài nguyên khoáng sản, nước và khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên - môi trường Cần Thơ, cho biết hiện nay có 16 cần xáng được cấp phép khai thác tại bảy mỏ. Đặt vấn đề xung quanh năm chiếc xáng cạp đang khai thác tại khu vực đầu cồn Sơn, ông Hữu Phước khẳng định khu vực trên không cấp phép khai thác cát cho bất kỳ đơn vị nào và các xáng cạp trên cũng không được cấp phép khai thác.
Với lợi nhuận lớn, các chủ xáng đã dùng tiền thuê “tai mắt” để giám sát lực lượng chức năng. Tại các cuộc họp do UBND TP Cần Thơ tổ chức, nhiều ý kiến đặt vấn đề mỗi lần đoàn kiểm tra liên ngành ra quân là thông tin được “bắn” rất nhanh cho các chủ mỏ, khi đoàn tới nơi thì các xáng cạp đã về đúng vị trí hoặc không hoạt động. Nhiều ý kiến cũng đề nghị lãnh đạo TP làm rõ vấn đề này, và chính quyền TP sau đó đã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc nhưng đến nay tình hình chưa chuyển biến rõ nét.
Ông Nguyễn Hữu Tặng, phó chủ tịch UBND Q.Thốt Nốt, cho biết việc kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là vào ban đêm do kinh phí để kiểm tra trên sông còn hạn chế, đoàn kiểm tra nhiều thành phần thì minh bạch nhưng không loại trừ có cá nhân tiết lộ thông tin, còn nếu ít người đi kiểm tra thì quá nguy hiểm vì các đối tượng khai thác cát lậu thường hoạt động về đêm. “Theo tôi, nên có chế tài nặng như tịch thu phương tiện nếu phát hiện khai thác cát không phép, có như vậy mới hạn chế được nạn sa tặc hoành hành” - ông Tặng nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận