Bình Dương đề nghị các địa phương cùng phối hợp xử lý lục bình

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Lục bình sinh sôi phát triển rất nhiều gây tắc nghẽn dòng chảy, cản trở giao thông đường thủy và khả năng tiêu thoát nước, đồng thời tác động tiêu cực đến chất lượng nước, ảnh hưởng cảnh quan và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tại phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai mới đây, tỉnh Bình Dương đã đề nghị các địa phương như Tây Ninh, TP.HCM nghiên cứu phương thức thực hiện khả thi hơn và đồng loạt phối hợp ra quân thực hiện xử lý lục bình trên sông để tăng tính hiệu quả và tránh tình trạng lục bình di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, tiếp tục phát triển trở lại gây cản trở dòng chảy, cảnh quan và môi trường nước.

Từ tháng 9/2013 đến nay, các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Bình Dương đã tổ chức đồng loạt 7 đợt xử lý lục bình trên sông và hệ thống kênh rạch trên địa bàn, mỗi đợt từ 7 đến 10 ngày và huy động trên 3.700 lượt người tham gia trục vớt xử lý được 3.530 tấn lục bình, khơi thông dòng chảy và vệ sinh môi trường. Trong thời gian qua, các sông và hệ thống kênh rạch trên địa bàn tỉnh, lục bình sinh sôi phát triển rất nhiều gây tắc nghẽn dòng chảy, cản trở giao thông đường thủy và khả năng tiêu thoát nước, đồng thời tác động tiêu cực đến chất lượng nước, ảnh hưởng cảnh quan và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

WJOSS5gt.jpg

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Bình Dương đã giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ xử lý lục bình trên các sông thuộc địa bàn Bình Dương và đã được các cấp, ngành triển khai khá nghiêm túc. Các đơn vị đã lựa chọn các khu vực, địa điểm trọng yếu để tổ chức thực hiện, góp phần hạn chế sự phát triển quá mức của lục bình, tạo cho dòng chảy thông thoáng, vệ sinh môi trường khu vực được đảm bảo. Một số địa phương đã làm tốt công tác dân vận, vận động và tập hợp được các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó đã khơi dậy được ý thực cộng đồng trong việc bảo vệ các dòng sông và hệ thống kênh rạch.

Tuy nhiên, việc thực hiện xử lý lục bình hiện nay chủ yếu được thực hiện tại bờ tiếp giáp với tỉnh Bình Dương trong khi tại bờ tiếp giáp với các địa phương khác chưa được thực hiện. Do đó, lục bình theo dòng chảy chuyển từ bờ tiếp giáp các địa phương khác sang bờ tỉnh Bình Dương nên trong thời gian ngắn tiếp tục phát triển trở lại và gây cản trở dòng chảy. Ngoài ra, hiện nay phương thức xử lý lục bình chủ yếu bằng thủ công nên thời gian thực hiện thường kéo dài không theo kịp tốc độ phát triển quá nhanh của lục bình.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất