Biểu hiện của lạm phát

ĐOAN TRANG - H.BẮC ghi
ĐOAN TRANG - H.BẮC ghi

TT - "Việc giá một số mặt hàng biến động mạnh trong thời gian qua có thể coi là một trong số nhiều biểu hiện của lạm phát. Tuy nhiên, khác với trước đây, khi lạm phát của chúng ta ở mức độ phi mã là do sự mất cân đối của các yếu tố mang tính vĩ mô (ngân sách, tài chính, ngoại hối) thì lần này, sự tăng giá tập trung vào một số mặt hàng cụ thể là lương thực - thực phẩm (mà chủ yếu là thực phẩm), sắt thép và dược phẩm.

Những nguyên nhân dẫn đến biến động như vậy đã được Chính phủ làm rõ, ví dụ như đối với sắt thép là do biến động trên thế giới, đối với thực phẩm là dịch cúm gia cầm, đối với dược phẩm thì liên quan đến hệ thống phân phối, quản lý giá cả... Nếu xét ở góc độ vĩ mô thì với một nước đang phát triển như VN, việc duy trì mức tăng của chỉ số giá khoảng 5-6% so với tốc độ tăng trưởng GDP 7-8% sẽ không phải là quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu nhìn cụ thể hơn thì việc giá cả biến động đã ảnh hưởng mạnh đến đời sống của người dân, đặc biệt là dân cư thành phố.

Tới đây tôi nghĩ tình hình sẽ được cải thiện vì Chính phủ cũng đang bàn kế hoạch hạn chế tối đa những tác động bất lợi đối với nền kinh tế thông qua những công cụ mà Chính phủ nắm trong tay như thuế, định mức đơn giá và bù chênh lệch giá cho các công trình xây dựng. Tất nhiên, khâu lưu thông dược phẩm cũng phải có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt thì mới có thể đưa giá dược phẩm về đúng mức được." Ông Trần Xuân Giá (trưởng Ban nghiên cứu của Thủ tướng)

Khâu phân phối có vấn đề!

"Có yếu tố đầu cơ, khâu phân phối “có vấn đề”. Thật ra giá có tăng thật nhưng đấy cũng chỉ là cái cớ để trong nước đầu cơ, trục lợi nhập sắt thép về, ghim hàng không bán. Hiện nay có ba đại lý lớn còn để tồn kho mấy vạn tấn thép chưa bán ra, làm cho cung - cầu giả tạo, đẩy giá lên. Giá thuốc tăng là do Nhà nước buông lỏng, không can thiệp được nạn độc quyền...

Muốn bình ổn, nếu kéo không được thì phải kìm giá không cho tăng nữa. Chủ yếu kéo giá các mặt hàng thiết yếu xuống như lương thực thực phẩm, phải nhanh chóng khôi phục đàn gia súc, hạ giá đầu và phân bón, thuốc trừ sâu. Về thép phải có biện pháp đẩy mạnh sản xuất trong nước bằng cách cho nhập khẩu nguyên liệu, phế liệu có kiểm soát, hạn chế xuất khẩu quặng, đổi mới khâu phân phối thép, chống độc quyền, kiểm tra hành chính lưu kho, dự trữ nhiều là bị phạt". Ông Tào Hữu Phùng (phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế -ngân sách Quốc hội):

ĐOAN TRANG - H.BẮC ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất