Phóng to |
|
BS Nguyễn Văn Xin - phòng khám đa khoa Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7 - đang khám cho các công nhân bị bệnh rubella sáng 8-5 - Ảnh: L.TH.H. |
Phòng ngừa chưa triệt để
Sáng 8-5, chúng tôi đến phòng khám đa khoa Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, Q.7. Tại phòng khám có 50-60 công nhân (CN) trong KCX đến khám bệnh. Trong đó khoảng 20 CN bị bệnh sốt phát ban, nghi ngờ là bệnh rubella.
Ngoài CN Phạm Thị Trang còn có hàng chục CN khác của Công ty Nidec Copal đang đợi khám bệnh. Gương mặt của hầu hết CN đều nổi ban lấm tấm hồng rực, dày đặc. Nhiều CN khi vào khám còn mặc áo gió, đeo khẩu trang kín mít.
BS Nguyễn Đức Lư - trưởng phòng khám KCX Tân Thuận - nói bệnh rubella đã xuất hiện rải rác trong CN của KCX Tân Thuận từ đầu tháng tư. Từ giữa tháng tư đến nay có chiều hướng phát triển rầm rộ hơn với khoảng 200 ca mắc. Cách đây nửa tháng, Viện Pasteur TP, Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) TP.HCM và Trung tâm Y tế (TTYT) Q.7... đã tập huấn cho CN những kiến thức cơ bản và cách phòng ngừa lây lan bệnh rubella.
Cuối tháng tư, lãnh đạo KCX cũng đã đề nghị các doanh nghiệp trong KCX một số biện pháp phòng chống dịch như cách ly người bệnh khỏi nơi làm việc; giữ nơi ở, làm việc luôn thông thoáng... nhưng từ đầu tháng năm số CN bị bệnh rubella đến khám vẫn chưa giảm.
Cũng theo BS Lư, khi CN được khám xác định là sốt phát ban sẽ cho nghỉ cách ly ở nhà 4-7 ngày. Tuy nhiên, do bệnh lây lan qua đường hô hấp nhưng biện pháp cách ly, phòng ngừa chưa triệt để nên bệnh tiếp tục lây lan.
Lý do chưa triệt để là tuy CN nghỉ cách ly ở nhà nhưng đa số ở nhà trọ nên lại dễ lây lan cho những CN chưa bị bệnh; một số CN không biết phải cách ly vẫn đi làm; một số công ty làm việc theo dây chuyền, trong phòng máy lạnh, không khí không luân chuyển được nên cũng dễ làm lây lan bệnh.
Trong khi đó, BS Hoàng Sỹ Mai - giám đốc TTYT Q. Phú Nhuận - khẳng định số ca mắc bệnh rubella tại quận vẫn tiếp tục xảy ra. Từ ngày 24-4 đến 8-5 đã có thêm 25 ca mắc bệnh, nâng tổng số mắc từ 31-3 đến nay là 77 ca. Số ca mắc trước đây chủ yếu ở một số trường học, nay đã lan sang một xí nghiệp may với chín ca. BS Lương Sỹ Minh - giám đốc TTYT Q. Tân Bình - cũng cho biết từ tháng tư đến nay, TTYT tiếp nhận khám 52 bệnh nhân bị sốt phát ban, trong đó có một số ca nghi ngờ bị bệnh rubella.
Chưa kiểm soát được
BS Nguyễn Đắc Thọ - phó giám đốc Trung tâm YTDP TP.HCM - cho biết tính đến ngày 4-5, tại Q.7 đã có 393 ca mắc bệnh rubella. Trong đó, tại KCX Tân Thuận dịch rubella đã xảy ra ở 38/100 công ty, xí nghiệp với 309 ca mắc, có hai CN đang mang thai.
Nếu tính thêm 87 ca mắc chúng tôi ghi nhận tại KCX thì tổng số CN bị mắc bệnh rubella tại KCX này là 396 ca.Theo BS Đắc Thọ, tình hình bệnh rubella tại KCX Tân Thuận đang có chiều hướng gia tăng, chưa kiểm soát được. Khống chế bệnh lây lan là vấn đề phức tạp do CN chủ yếu ở nhà trọ, điều kiện sống chật chội, đông người rất dễ làm lây lan bệnh.
Trung tâm YTDP TP đã đề nghị TTYT Q.7 báo cáo tình hình về UBND Q.7 và đề nghị UBND thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp quận. Đồng thời điều tra mạng lưới nhà trọ trên địa bàn Q.7 và giám sát tình hình ca bệnh kịp thời, tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống cho cộng đồng...
|
Công nhân: “Chích ngừa mắc quá!” Phòng khám đa khoa KCX Tân Thuận đã thông báo công nhân (CN) có nhu cầu chích ngừa thì đăng ký nhưng đến nay chỉ có vài nhân viên văn phòng đi chích, còn CN chưa thấy ai đăng ký. Một số CN đang đợi khám bệnh bên ngoài phòng khám cho biết chưa có CN nào chích ngừa bệnh rubella vì “mắc tiền quá”. Theo BS Nguyễn Đắc Thọ, vận động CN tự bỏ tiền ra chích ngừa (khoảng 100.000 đồng) rất khó. Tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp nên thương thảo với lãnh đạo công ty để hỗ trợ toàn bộ hay một phần tiền chích ngừa. Hết ngày 8-5, mới chỉ có Công ty Nidec Copal tới Trung tâm Y tế quận 7 ký hợp đồng chích ngừa cho CN. Theo tổng vụ công ty, trước mắt mới chích ngừa cho 300 CN thuộc diện nguy cơ lây nhiễm (làm cùng hoặc gần khu vực đã có ca nhiễm). Công ty hỗ trợ 50% chi phí chích ngừa. Công ty đã cho tẩy trùng hằng ngày trong khuôn viên công ty. Đến nay đã có 55 CN nhiễm rubella của công ty điều trị bình phục và trở lại làm việc. Công ty cho biết tuy hiện tại số lượng lao động nghỉ bệnh chưa ảnh hưởng lớn tới hoạt động của công ty (hiện có 3.500 lao động) nhưng nếu tiếp tục phát triển thì thiệt hại rất lớn. Theo công ty, nếu được thì nên hỗ trợ công ty một phần trong việc chích ngừa cho CN nhằm hạn chế nguy cơ bệnh bùng phát. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận