![]() |
Ảnh: T.Xuân |
Theo chị Lê Thị Út, khoảng 14g30 ngày 5-1, chị tình cờ thấy một bé gái sơ sinh bên trong giỏ xách bỏ ở một bụi cây ven đường. Ngay lập tức chị Út đưa cháu bé đến khu vực trình báo và chuyển bé đến trạm y tế phường chăm sóc. Hiện nay sức khỏe bé khá ổn định. Chính quyền địa phương tạm thời giao bé cho vợ chồng anh Dương Hoàng Phú và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, ngụ khu vực Thạnh Phú, nuôi dưỡng.
1kWh điện giá 32.804 đồng?
“Công ty Điện lực Gia Định thông báo tiền điện kỳ 1-2011 nhà tôi phải trả đến 32.804 đồng/kWh, trong khi theo quy định, giá điện dành cho đối tượng sinh hoạt ở mức cao nhất chỉ 1.890 đồng/kWh” - bạn đọc Nguyễn Văn Thanh (ngụ 41/5 Trần Quý Cáp, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phản ảnh.
Ông Trần Xuân Lâm, phó giám đốc Công ty Điện lực Gia Định, cho biết công ty đang triển khai chương trình quản lý của ngành điện (ghi điện, in thông báo hóa đơn tiền điện) trên máy đọc chỉ số cầm tay. Do quá trình triển khai cập rập (từ đầu tháng 12-2010) nên có một vài sai sót như trường hợp của anh Thanh.
Tuy nhiên, phiếu thông báo tiền điện từ máy đọc chỉ số cầm tay giao cho khách hàng đồng thời được đưa về cho máy tính kiểm tra lại. Do đó những sai sót sẽ được phát hiện và điều chỉnh trước khi in hóa đơn chính thức cho khách hàng.
Trường hợp của anh Thanh, sau khi hệ thống máy tính kiểm tra thì số tiền điện thực tế chỉ 375.019 đồng, chứ không phải lên đến hơn 8,7 triệu đồng như phiếu thông báo tiền điện từ máy đọc chỉ số cầm tay.
* Cấm mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Ngày 6-1, một bạn đọc báo tin UBND P.Tân Thới Nhất, Q.12 (TP.HCM) phát tờ thông báo cấm tất cả các hộ mặt tiền mua bán trên đường Tân Thới Nhất kể từ ngày 12-1, khiến hàng trăm hộ buôn bán ở đây lo lắng. Bà Trần Thị Trung, chủ tịch UBND P.Tân Thới Nhất, xác nhận phường có gửi thông báo đến người dân ở khu chợ tự phát trên đường Tân Thới Nhất. Theo đó, những hộ có nhà riêng ở mặt tiền được buôn bán nhỏ gọn, chỉ những người mua bán tạp nham, rau củ lấn chiếm lòng lề đường mới bị cấm mua bán. * Đình công đòi trả lương theo thời gian. Sáng 6-1, nhiều bạn đọc báo tin khoảng 300 công nhân Công ty Saitex (của Ấn Độ, trụ sở tại Q.Thủ Đức, TP.HCM) đình công yêu cầu công ty không được thay đổi cơ chế trả lương. Theo các công nhân, từ trước đến nay công ty trả lương cho công nhân theo thời gian. Hiện nay công ty trả lương theo sản phẩm, trong khi đơn giá hàng thấp nên thu nhập của công nhân giảm. Đại diện Phòng lao động Q.Thủ Đức đã gặp gỡ đại diện công nhân và lãnh đạo công ty để giải quyết tranh chấp. Kết quả, công ty đồng ý trả lương cho công nhân theo thời gian như trước đây.
* Cọc sắt giữa đường. Bạn đọc Nguyễn Thị Mai phản ảnh đoạn đường trước nhà 200/1 Bình Tiên, P.4, Q.6 (TP.HCM) có nhiều cọc sắt nhô lên khỏi mặt đường, gây nguy hiểm cho người đi đường. Thực tế cho thấy chỉ một đoạn đường chừng 5m nhưng có trên 20 cọc sắt lớn hơn ngón tay cái nhô lên mặt đường (ảnh). Bà con trong khu vực cho biết trước đó một đơn vị thi công công trình ngầm đã đào đoạn đường này lên và sau đó san lấp mặt đường rất sơ sài. Đây là công trình thi công cống cấp 2, 3 thuộc Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị làm chủ đầu tư. Ông Đoàn Duy Thanh, giám sát công trình trên, cho biết sẽ yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay sự cố trên để đảm bảo an toàn cho người đi đường.
* Thêm “hố tử thần”. Chiều 6-1, một bạn đọc báo tin “hố tử thần” xuất hiện trước nhà 30B Phan Xích Long, P.5, Q.Phú Nhuận (TP.HCM). Miệng hố có đường kính gần 1m, sâu 0,8m, dưới hố có nước, hai bên khoét hàm ếch khá rộng (ảnh). Đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP cho biết do ống nước của nhà 30B Phan Xích Long bị vỡ, nước chảy ngầm dưới lòng đường làm mềm lớp đất khiến mặt đường sụt lún. Cùng ngày, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định đã phối hợp với chủ ngôi nhà trên khắc phục sự cố.
|

* Thi công chậm, để vật tư ngổn ngang. Nhiều bạn đọc phản ảnh các công trình nâng cấp hẻm ở TP Cần Thơ thi công rất chậm, vật tư để ngổn ngang khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp khó khăn.
Tại hẻm 108 đường 30 tháng 4 (Q.Ninh Kiều), đơn vị thi công đổ cát đá ngổn ngang gần bít con hẻm, người đi đường phải chen nhau trên phần đường còn lại để đi (ảnh). Hố ga đang thi công thì che chắn rất sơ sài. Một số hẻm trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng chịu cảnh tương tự.
Theo ông Lê Văn Tiển - giám đốc Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP Cần Thơ, việc thi công ở các con hẻm chậm là do mỗi gói thầu triển khai đồng loạt khoảng mười con hẻm nên nhà thầu phải chia lực lượng ra làm. Ông Tiển cam kết những hẻm chuẩn bị đổ bêtông mặt đường sẽ hoàn thành trước tết. Những hẻm thi công dở dang sẽ ngưng lại và được dọn dẹp gọn trong khoảng 15 ngày trước và sau Tết Nguyên đán để người dân đi lại thuận tiện.
* Nhiều người đến trụ sở Công ty cổ phần đầu tư IMG Huế đòi nợ. “Trong hai ngày 4 và 5-1, rất nhiều người đến đòi nợ Công ty cổ phần đầu tư IMG Huế - chủ đầu tư dự án An Cựu City (TP Huế)” - một bạn đọc báo tin.
Tìm hiểu chúng tôi được biết trong hai ngày nói trên lãnh đạo nhiều doanh nghiệp ở Thừa Thiên - Huế như: Công ty cổ phần Hương Thủy, Công ty TNHH Xuân Lộc, Công ty TNHH Hoàng Ngọc... đã liên tục đến trụ sở Công ty cổ phần đầu tư IMG Huế đòi nợ nhưng không gặp được giám đốc điều hành công ty. Các doanh nghiệp nói trên được IMG Huế thuê thi công nhiều hạng mục về hạ tầng ở dự án An Cựu City với giá trị các hợp đồng lên đến nhiều tỉ đồng nhưng đến nay họ chưa được thanh toán tiền.
Theo ông Lê Tự Minh - chủ tịch HĐQT Công ty IMG, hiện chủ đầu tư dự án An Cựu City còn nợ các doanh nghiệp khoảng 7 tỉ đồng.

* Ba đèn tín hiệu giao thông cùng sáng cả ngày. Nhiều bạn đọc phản ảnh nhiều ngày nay cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Liễu Giai - Phan Kế Bính - Vạn Phúc (Q.Ba Đình, Hà Nội) bị lỗi. Đèn sáng cả ba tín hiệu vàng, xanh, đỏ cùng lúc khiến người điều khiển phương tiện lúng túng, không biết lúc nào dừng, lúc nào đi.
Trong ảnh (chụp sáng 5-1): đèn tín hiệu xanh, vàng cùng sáng tại ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai.
* Học sinh nghỉ học phản đối việc bổ nhiệm thầy hiệu phó. Sáng 6-1, một bạn đọc báo tin nhiều học sinh Trường THCS Đam Bri, xã Đam Bri, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã nghỉ học để phản đối việc bố trí ông Võ Văn Quảng (nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, TP Bảo Lộc, người từng bị kỷ luật vì có sai phạm trong quản lý) làm phó hiệu trưởng nhà trường.
Theo thống kê của nhà trường, đến 9g chỉ có 55/209 học sinh toàn trường ở lại lớp học. Ông Phạm Văn Sinh - hội phó hội phụ huynh học sinh nhà trường - cho biết hội lo lắng việc đưa một người không đủ tiêu chuẩn về làm hiệu phó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Hội phụ huynh đã có văn bản gửi Phòng giáo dục - đào tạo Bảo Lộc phản đối việc bố trí này nhưng chưa được phản hồi.
Theo ông Nguyễn Thanh Tịnh - trưởng Phòng nội vụ TP Bảo Lộc, cả ban giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường cũng phản đối quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Quảng làm hiệu phó.
Ông Từ Ngọc Thanh - trưởng Phòng giáo dục - đào tạo TP Bảo Lộc - cho biết việc bổ nhiệm ông Quảng về làm phó hiệu trưởng Trường THCS Đam Bri đã được UBND TP. Bảo Lộc cân nhắc nhiều lần mới ra quyết định. Trước phản ứng của giáo viên và học sinh, ngay trong ngày UBND TP Bảo Lộc và Phòng giáo dục - đào tạo đã làm việc với nhà trường để có hướng giải quyết trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận