03/03/2005 15:34 GMT+7

Bật mí về nụ hôn

Theo Phụ Nữ Việt Nam
Theo Phụ Nữ Việt Nam

Khi hai bạn hôn nhau đắm đuối, đó là lúc hơn 30 loại cơ và bắp thịt vận động, trong đó có 12 loại cơ điều khiển môi, 11 loại điều khiển đầu lưỡi, đồng thời khi hôn nhau mạch sẽ đập nhanh hơn, từ 75 lần lên đến 150 lần trong một phút.

1. Hôn, một bộ môn thể thao

r6LVJKbQ.jpgPhóng to
Khi hai bạn hôn nhau đắm đuối, đó là lúc hơn 30 loại cơ và bắp thịt vận động, trong đó có 12 loại cơ điều khiển môi, 11 loại điều khiển đầu lưỡi, đồng thời khi hôn nhau mạch sẽ đập nhanh hơn, từ 75 lần lên đến 150 lần trong một phút.

2. Nụ hôn được ghi vào kỷ lục guiness thế giới

Đó là nụ hôn kéo dài 17 ngày 10 tiếng 30 phút. Đôi tình nhân người Anh này đã được đưa vào bệnh viện phòng hồi sức cấp cứu sau khi đã tổn hao quá nhiều sinh lực. Khi bình phục, cả hai không còn đủ dũng cảm để gặp nhau.

3. Những kiểu hôn được ưa chuộng

67% nam giới đều đồng ý cho rằng hôn môi là cách âu yếm trìu mến và phổ biến nhất, 56% không tỏ ra hào hứng khi hôn lên má người yêu và chỉ có 1% cho rằng hôn lên bàn chân của người mình yêu là cách thể hiện tình cảm tuyệt vời.

4. Không biết hôn thể hiện sự bất lực

50% phụ nữ cho rằng nếu người yêu của họ ngốc nghếch đến mức không biết thể hiện tình cảm qua những nụ hôn, thì họ sẽ chia tay mà không phải lưu luyến gì.

5. Phản ứng với những chiếc môi bôi son

63% nam giới đều nói rằng, họ thích hôn những cô gái có làn môi tự nhiên, vì họ sẽ không bị ám ảnh bởi mùi mỹ phẩm và "dấu tích" để lại khắp mặt sau khi hôn. 49% nam giới cho rằng thích hôn một làn môi mềm mại và có độ ẩm, chỉ có 35% thích những đôi môi rực lửa.

6. Tổ tiên của loài người cũng thích hôn nhau

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng những người nguyên thủy khi còn đi bằng 4 chân đã có hành vi hôn nhau. Nhưng những nụ hôn chỉ thực sự được ghi lại và xuất hiện trên những trang sách vào thế kỷ 16, còn trước đó hầu như những nụ hôn không hề được miêu tả hay đề cập đến trong các tác phẩm văn học hay trong các tài liệu sử học. Ngoài ra, thời cổ đại người ta đã coi hôn nhau là các chào hỏi kính trọng và mang tính lễ giáo.

7. Nụ hôn có tác dụng bảo vệ sức khỏe.

Trong khoang miệng của chúng ta có khoảng 278 loại vi khuẩn, và đều là loại vi khuẩn có hại. Khi hai người hôn nhau, loại vi khuẩn từ khoang miệng của người này sẽ di cư đến một vùng đất mới, đó là khoang miệng của đối phương , và như vậy, hệ thống miễn dịch của cả hai sẽ được huy động làm việc hết công suất để tự bảo vệ. Chính vì thế mà chúng ta có thể yên tâm say đắm với những nụ hôn tình yêu.

Theo Phụ Nữ Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất