Thế nhưng, mỗi lần tôi đi khám bệnh tại Bệnh viện Q.Phú Nhuận, bác sĩ chỉ kê toa 10 ngày. Tôi có đề nghị bác sĩ cấp thuốc thời gian dài hơn (15 hoặc 30 ngày) để bệnh nhân không phải đi lại nhiều lần cũng như giảm áp lực cho bác sĩ nhưng bác sĩ trả lời: “Đây là quyết định của ban giám đốc”.
Tôi đã viết thư gửi ban giám đốc Bệnh viện Q.Phú Nhuận đề nghị cấp thuốc cho bệnh nhân theo quy định của Bộ Y tế nhưng không được trả lời.
Bác sĩ NGUYỄN THANH SƠN(giám đốc Bệnh viện Q.Phú Nhuận) trả lời:
Bệnh nhân Ngô Viết Thảo đang điều trị ngoại trú tại khoa khám bảo hiểm y tế với chẩn đoán tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Những bệnh nhân bị tăng huyết áp kèm đái tháo đường thường có diễn biến bệnh phức tạp, huyết áp và đường huyết thường không ổn định, dễ xảy ra tai biến nên phải tái khám thường xuyên để bác sĩ theo dõi và điều chỉnh thuốc kịp thời. Vì vậy mỗi lần những bệnh nhân này tái khám, bệnh viện chỉ cấp thuốc ngoại trú mười ngày.
Trong những trường hợp đặc biệt như bệnh nhân trên 80 tuổi, bệnh nhân phải đi công tác xa (có giấy xác nhận của cơ quan)..., bệnh viện vẫn xem xét duyệt cấp thuốc từ 15-30 ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận