08/11/2018 17:05 GMT+7

Bán đá cục, chanh dây cũng bị 'xăm trổ' ép giá

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Khoảng một tháng nay, nhiều cơ sở kinh doanh nước đá tinh khiết và trồng chanh dây ở tỉnh Kon Tum liên tục phản ánh tình trạng bị các nhóm người xăm trổ đầy mình đe doạ ép bán giá rẻ.

Bán đá cục, chanh dây cũng bị xăm trổ ép giá - Ảnh 1.

Chủ một cơ sở nước đá (phải quay mặt lại) phản ánh tình trạng bị chèn ép với báo chí- Ảnh: Y.V.

"Trên thực tế mỗi bao nước đá, lời khoảng 3.000 đồng/bao. Họ đến tại cơ sở đòi giá 10.000đồng/bao thì lấy gì để lời đây. Đợt rồi, khi thấy mấy mối quen họ không gọi điện bảo chúng tôi đưa đá đến nữa. Hỏi ra thì biết, có một nhóm cứ đến giờ là đưa đá đến quán, buộc phải mua đá của họ"- chủ cơ sở này kể lại.

Kể từ khi xuất hiện nhóm đối tượng trên, tại TP. Kon Tum, đã có ít nhất 4 cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết phải ngừng hoạt động, hoặc bán máy móc, thiết bị vì không thể làm ăn.

Theo chủ cơ sở làm đá tinh khiết (đề nghị giấu tên) cho biết khoảng 1 tháng nay, có khoảng 10 đối tượng xăm trổ đầy mình đến ép phải bán cho nhóm này mỗi bao nước đá tinh khiết nặng 28kg với giá 10.000 đồng. Trong khi đó, giá bán đến tại các quán ăn, nhà hàng từ 22.000 - đến 25.000 đồng.

Theo phản ánh của nhiều người dân, nhóm đối tượng chuyên đi hù dọa, chèn ép mua bán nước đá tinh khiết do N. Q. H. ở phường Quang Trung (TP Kon Tum) cầm đầu.  H. là giang hồ cộm cán từng đi tù về. 

Để hưởng chênh lệch từ việc mua đi bán lại đá tinh khiết, H. cho đàn em đi hù dọa, ép buộc các cơ sở sản xuất đá phải bán giá rẻ cho mình, sau đó bán lại giá cao. Nhóm này bắt ép các quán nhậu, nhà hàng, quán karaoke phải mua đá mình mang đến.

Thao túng mua bán chanh dây

Khu vực trồng chanh dây 22 ha của 17 hộ dân từ huyện Đăk Hà đến tổ 4, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum hiện đang mùa thu hoạch. 

Thế nhưng, từ khi xuất hiện một nhóm đối tượng xăm trổ hăm dọa, trong một tháng qua, thì những thương lái gần như không dám bén mảng. Khi "đuổi" được các thương lái thì nhóm đối tượng này bắt đầu gạ mua với giá rẻ. Bị chúng ép buộc phải bán giá rẻ.

Bán đá cục, chanh dây cũng bị xăm trổ ép giá - Ảnh 2.

Nhóm côn đồ chặn những người mua chanh dây (trích từ clip người dân cung cấp)

"Ban đầu người ta cho giang hồ đến một vài hộ, sau đấy người ta gọi điện thoại trực tiếp dằn mặt thương lái để ép con buôn. Hiện bây giờ không ai dám đến thu mua nữa"- một hộ trồng chanh cho biết.

Liên hệ với chị N.T.T. (người mua chanh dây ở TP. Kon Tum) cho hay: "Khi vào vườn mua thì bị nhóm côn đồ đón lõng ở ngoài đường. Nhóm này hù doạ liên tục. Cứ bị hù như thế chẳng ai dám vào vườn nữa vì sợ".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ngày 8-11, đại tá Nguyễn Bá Dũng, phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, cho biết đã tiếp nhận phản ánh của người dân về những vụ việc trên và đang cho điều tra. "Khi nào xác minh xong chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí" - ông Dũng nói.


HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên