Phóng to |
| Bã bùn tại Xí nghiệp đường Vị Thanh được cho không để nông dân làm phân bón - Ảnh: D.T.H. |
Ngày 27-3, chúng tôi đến khu chứa bã bùn của Xí nghiệp đường Vị Thanh (P.7, TP Vị Thanh) thấy công nhân phun thuốc khử mùi bên cạnh chiếc cần cẩu đang bốc dỡ bã bùn chở đi. Ai nấy đều phải bịt khẩu trang vì mùi hôi hăng hắc bốc lên. Một công nhân cho biết hằng ngày bã bùn từ xí nghiệp được chuyển tới đây tạm trữ. Cũng theo công nhân này, trước đây có một công ty ở Bình Dương ký hợp đồng lấy bã bùn làm phân bón, nhưng từ giữa năm 2010 đến nay công ty này không lấy nữa nên lượng bã bùn tồn đọng ngày càng nhiều.
Ông Nguyễn Văn Tư (người dân ở ấp Mỹ Hiệp, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh) than: “Hơn một năm nay, chúng tôi bị mùi hôi của bã bùn tấn công chịu hổng nổi. Mỗi khi trời mưa hoặc ngay luồng gió, mùi hôi xộc vô nhà rất khó chịu. Chưa kể khi nước lớn ngập khu chứa bã bùn, nước ngấm bã rồi rỉ ra ngoài làm ô nhiễm cả khúc sông. Có khi nước đó thấm vô ao làm cá chết”.
Tương tự, bà con ở P.Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, khu vực gần Xí nghiệp đường Phụng Hiệp phải sống chung với ô nhiễm do bã bùn gây ra. Bà Trần Thị Bé Tư, người dân trong vùng, bức xúc: “Tui già rồi, nửa đêm mùi bã bùn xộc vô nhà là giật mình thức, khỏi ngủ luôn”.
Ông Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ - đơn vị chủ quản hai xí nghiệp đường trên, cho biết bã bùn đang là nỗi lo của công ty. Theo ông Long, trước đây khi nhà máy đường mới hoạt động thì vùng này dân cư còn ít nên không ảnh hưởng gì. Nay dân cư tập trung nhiều nên chuyện ô nhiễm từ bã bùn trở thành vấn đề bức xúc phải giải quyết. Năm 2009, công ty có hợp đồng bán bã bùn cho một số công ty đối tác làm phân bón nhưng thời gian gần đây các công ty này không có đầu ra nên việc tiêu thụ bã bùn bị ngưng lại. Từ đó lượng bã bùn tồn đọng khá nhiều, bình quân mỗi ngày nhà máy thải ra 200 tấn. Công ty xử lý bằng cách cho không người dân chở về làm phân bón nhưng cũng không hết.
Theo ông Long, bã bùn nếu biết sử dụng sẽ là nguồn phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng. Để khuyến khích nông dân dùng bã bùn, công ty đã chọn huyện Gò Quao (Kiên Giang) - vùng đất còn nhiễm phèn - làm thí điểm cung cấp miễn phí bã bùn và hướng dẫn bà con cách sử dụng. Mặt khác, công ty đang thí nghiệm bón phân bã bùn sấy khô trên diện tích 15.000m2 ở các vùng nguyên liệu của công ty. Công ty cũng kêu gọi các nhà đầu tư làm phân bón nên quan tâm đến nguồn bã bùn quý giá nhưng đang bị bỏ phí này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận