06/09/2007 15:16 GMT+7

B-52 với đầu đạn nguyên tử bay trên bầu trời Mỹ

THANH GƯƠNG (theo La Repubblica)
THANH GƯƠNG (theo La Repubblica)

TTO - Một chiếc “pháo đài bay” B-52 mang theo 6 hỏa tiễn có gắn đầu đạn nguyên tử đã bay trên bầu trời nước Mỹ - suốt dọc từ North Dakota cho tới Louisiana, trước khi Lầu năm góc kịp thời phát hiện ra sự cố nói trên.

dwQgLaE9.jpgPhóng to
Pháo đài bay B-52
TTO - Một chiếc “pháo đài bay” B-52 mang theo 6 hỏa tiễn có gắn đầu đạn nguyên tử đã bay trên bầu trời nước Mỹ - suốt dọc từ North Dakota cho tới Louisiana, trước khi Lầu năm góc kịp thời phát hiện ra sự cố nói trên.

Nguồn tin “rùng rợn” này được tiết lộ trên tạp chí chuyên đề quân sự Mỹ Army Times (Quân đội Thời báo) và chính Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhìn nhận sự cố này.

Câu chuyện xảy ra ngày30-8 vừa qua: 6 hỏa tiễn “ACM – Advanced Cruise Misiles” có gắn đầu đạn nguyên tử với sức nổ khoảng từ 5 - 150 kilotons được liệt kê vào danh sách vũ khí cần sa thải và thay vì được gỡ bỏ từ chiếc pháo đài bay B-52, nhưng không biết vì lý do gì khi chiếc B-52 cất cánh thì 6 hoả tiễn nói trên vẫn còn hiện diện trên máy bay mà cả phi hành đoàn lẫn căn cứ chỉ huy quân sự của phi trường nơi chiếc B-52 cất cánh vẫn không hề hay biết.

Mãi cho đến khi chiếc B-52 bay đến Louisiana thì căn cứ chỉ huy không quân mới khám phá ra “sự cố”.

Tuy nhiên giới quân sự Mỹ đã vội vàng trấn an dự luận. Đại tá Ed Thomas, một phát ngôn viên quân đội đã tuyên bố rằng “chẳng có giây phút nào mà dân Mỹ bị đe dọa”. Bởi vì rủi như có xảy ra tai nạn cho chuyến bay B-52 nói trên thì các đầu đạn nguyên tử cũng vẫn không thể nào khởi động được, do đó không thể xẩy ra một vụ nổ bom nguyên tử trên đất Mỹ.

Nhưng Lầu năm góc đã hạ lệnh thuyên chuyển vị sĩ quan chỉ huy đội máy bay có chiếc B-52 nói trên. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra lệnh điều tra về sự cố, và việc này đã gây khá nhiều bối rối cho Washington. Theo ý kiến của các chuyên viên quốc tế về vũ khí hạt nhân thì sự cố nói trên có thể khiến Mỹ bị quy tội vi phạm các điều khoản quốc tế về vũ khí hạt nhân.

B-52, được mệnh danh là “pháo đài bay”, là loại “oanh tạc cơ nguyên tử” của không lực Hoa Kỳ. Ra đời từ năm 1952, đến nay nó vẫn còn là một trong những phi cơ chiến đấu lớn và mạnh nhất thế giới. B-52 trở nên “nổi tiếng” trong thời chiến tranh ở Việt Nam và được Mỹ sử dụng ở Afghanistan và Iraq.

Dù hiện nay không lực Mỹ có những pháo đài bay mới hơn như loại B-1B hay B-2, nhưng pháo đài bay lịch sử B-52 vẫn chưa “về hưu”. Trong 744 chiếc được sản xuất (chiếc cuối cùng được “ra lò” năm 1961), hiện nay còn 94 chiếc hoạt động.

THANH GƯƠNG (theo La Repubblica)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên