13/01/2021 09:34 GMT+7

Aston Villa xứng danh 'thiếu gia' mới

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tại cuộc đua vô địch Premier League mùa này, Aston Villa hiện kém Liverpool 7 điểm (đứng gần giữa bảng xếp hạng) nhưng đá ít hơn 'lữ đoàn đỏ' 2 trận. Về lý thuyết, Aston Villa đang tham gia cuộc đua vô địch.

Aston Villa xứng danh thiếu gia mới - Ảnh 1.

Sự đầu tư của Aston Villa đang cho thấy hiệu quả - Ảnh: Reuters

Dù vậy, CĐV Aston Villa và cả ban lãnh đạo CLB không ảo tưởng đến thế. Nhưng nếu đặt mục tiêu vào top 4 hay giành vé dự cúp châu Âu mùa sau cũng không có gì quá đáng. Với lãnh đạo Aston Villa, mọi việc đang đi đúng với con đường đầu tư mà họ vạch ra.

Mùa giải trước, Aston Villa chỉ giành vé trụ hạng với 1 điểm nhiều hơn Bournemouth. Mùa rồi, Aston Villa đã phải chi đến 160 triệu euro để "tân trang" đội hình. Việc trụ hạng ngoạn mục tưởng chừng đã là "sức cùng lực kiệt" với họ.

Trong bối cảnh đại dịch, đội bóng nào cũng phải cắt giảm chi tiêu, các CĐV Aston Villa chỉ hi vọng các cầu thủ sẵn có của đội nhà sẽ tiến bộ ở mùa này.

Nhưng rồi lãnh đạo Aston Villa "liều" khi chi tiếp 80 triệu euro mùa hè rồi để mua cầu thủ. Như vậy, chỉ trong vòng một năm rưỡi, Aston Villa đã chi hơn 240 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng - tương đương với ngân sách chuyển nhượng suốt 10 năm trước đó của đội.

Không hề quá lời khi gọi Aston Villa là "thiếu gia" của Premier League lúc này. Cơn cuồng mua sắm của Aston Villa gợi nhớ đến Leeds United những năm đầu thập niên 2000. Nhưng Aston Villa vững chãi hơn nhờ có khối tài sản khổng lồ của tỉ phú người Ai Cập Nassef Sawiris chống lưng.

Hiện hầu hết những tân binh đắt giá của Aston Villa như tiền đạo Ollie Watkins (30 triệu euro) đã ghi 6 bàn, là chân sút số một của đội, Matty Cast cùng Bertrand Traore - lần lượt có giá 18 và 16 triệu euro - cũng chơi tốt...

Hơn 15 năm trước, Leeds United đã phá sản sau khi đầu tư ồ ạt vào thị trường chuyển nhượng mà lại không thu được thành tích như ý. Aston Villa đang tạo ra một tình huống mạo hiểm tương tự. Nhưng cũng nhờ có những "thiếu gia" như vậy, Premier League mới không chỉ là cuộc chơi của các "đại gia".

Hoãn trận đấu với Tottenham

Theo lịch, Aston Villa sẽ có trận đá bù gặp Tottenham vào rạng sáng 14-1 (giờ VN), nhưng do tình hình dịch bệnh của đội bóng vẫn còn phức tạp nên ban tổ chức giải đấu phải tạm hoãn trận này và thay thế bằng trận Tottenham - Fulham.

Như vậy, Aston Villa hiện là đội đá ít trận nhất ở Premier League, có thể là một lợi thế để họ "ẩn mình" trên bảng xếp hạng.

Nhiều cầu thủ Aston Villa mắc COVID-19 khiến trận gặp Liverpool bị đe dọa Nhiều cầu thủ Aston Villa mắc COVID-19 khiến trận gặp Liverpool bị đe dọa

TTO - CLB Aston Villa vào tối 7-1 (giờ VN) thông báo nhiều cầu thủ và nhân viên của họ dương tính với COVID-19 sau các cuộc xét nghiệm. Trận đấu giữa họ gặp Liverpool tại Cúp FA cuối tuần này có nguy cơ không thể diễn ra.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên