Các công tố viên nước này đã yêu cầu thẩm phán truy tố ông Daniel Cameron tội tham nhũng liên quan đến các khoản hối lộ của Công ty xây dựng Skanska của Thụy Điển cho các quan chức Argentina để giành một hợp đồng lớn năm 2005 dưới thời cố tổng thống Nestor
Kirchner. Báo Clarin tiết lộ ông Daniel Cameron nằm trong số những quan chức nhận các khoản hoa hồng lên đến 3,2 triệu USD. Tuy nhiên, trong phiên tòa hồi tháng 4-2011, ông Cameron cho rằng mình không làm gì sai trong quá trình đấu thầu mở rộng mạng lưới ống dẫn dầu quốc gia. Năm 2006, Skanska đã sa thải bảy quản lý tại Argentina sau khi phát hiện vụ việc. Ông Cameron không phải là quan chức cấp cao đầu tiên bị truy tố. Trước đó cựu bộ trưởng giao thông Ricardo Jaime, một nhân vật quan trọng trong chính phủ, cũng đối mặt với phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng trong thời gian nắm quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận