TT - Trước trận lượt về tứ kết Champions League trên sân Old Trafford của Manchester United (M.U - THTT lúc 1g45 ngày 13-4 trên kênh VTV3 và K+1), HLV Carlo Ancelotti thừa nhận Chelsea phải cải thiện hàng công mới hi vọng lật ngược được thế cờ.
HLV Carlo Ancelotti phát biểu với Hãng tin BBC (Anh): “Chelsea đang khát bàn thắng vì các chân sút không tận dụng được nhiều cơ hội tạo ra. Muốn lật ngược thế cờ tại Old Trafford, chúng tôi phải nỗ lực 100% khả năng và cải thiện hiệu suất ghi bàn của hàng công”.
Thật vậy, Chelsea đã chơi trên chân ở trận lượt đi tại Stamford Bridge tuần trước và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn với số lần sút cầu môn áp đảo (21 so với 8 của M.U). Lần lượt Didier Drogba, Fernando Torres rồi cả Florent Malouda đều có cơ hội đối mặt với thủ môn Van Der Sar (M.U) nhưng không thể ghi bàn. Ngược lại, M.U chỉ cần một cơ hội ngon ăn gần như duy nhất đã chuyển được thành bàn thắng quyết định trận đấu do công Wayne Rooney.
Ngoài cặp M.U - Chelsea, 1g45 ngày 13-4 cũng sẽ diễn ra trận lượt về tứ kết Champions League giữa Shaktar Donetsk và Barcelona (THTT trên K+Nhịp sống) tại Ukraine. Tuy nhiên trận đấu gần như chỉ mang tính thủ tục vì Barcelona thắng đến 5-1 ở lượt đi. Trận này Barcelona sẽ không có Andres Iniesta (bị cấm), Carles Puyol và Bojan Krkic (chấn thương). HLV Pep Guardola đã mang đến Ukraine nhiều cầu thủ trẻ như Oier, Andreu Fontas, Thiago Alcantara và Jonathan Dos Santos. |
Nguyên nhân khiến hỏa lực Chelsea suy yếu một phần do Drogba sa sút phong độ, nhưng phần lớn vì sự vô duyên của Fernando Torres. Tính luôn trận gặp Wigan, chân sút trị giá 50 triệu bảng này đã có 12 tiếng liên tục trên sân không thể ghi bàn. Có tiếp tục sử dụng Torres ở trận này hay không cũng là canh bạc với Ancelotti, bởi báo chí Anh loan tin ông sẽ bị sa thải nếu Chelsea bị loại khỏi Champions League - cơ hội cuối cùng trong mùa giải của Chelsea.
Việc Torres được ưu ái cũng tạo nên cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”, khi hai tiền đạo Nicolas Anelka và Salomon Kalou công khai bày tỏ sự chán nản vì ít được ra sân. Tình hình này càng tạo ra bầu không khí nặng nề trước trận đấu mang tính sống còn cả mùa giải của Chelsea.
Ưu thế của M.U là rõ rệt. Ngoài lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn hơn hẳn đối phương, họ còn nắm trong tay một bàn thắng ghi được trên sân Stamford Bridge ở trận lượt đi. Nhờ có bàn thắng này, HLV lão luyện Alex Ferguson sẽ có đối sách hợp lý trước Chelsea đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Ông Ferguson càng yên tâm hơn khi hàng thủ M.U đang rất chắc chắn sau sự trở lại của đôi trung vệ thép Rio Ferdinand - Nemanja Vidic hai trận vừa qua. Đó là chưa kể Rooney đang rất sung sức vì không đá Giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua (bị cấm thi đấu hai trận do chửi thề).
Tuy nhiên, theo chúng tôi Chelsea vẫn còn cơ hội lớn. Vấn đề là họ phải tận dụng được cơ hội. Trong một đêm đẹp trời khi các chân sút Chelsea đạt phong độ cao, đội bóng thủ đô vẫn hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện ghi hai bàn cách biệt vào lưới M.U.
TẤN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận