Người chủ cửa hàng cho biết mỗi ngày đều có một số người đến mướn quần áo để mặc vào công an huyện. Giá mướn quần là 10.000 đồng/lượt và phải thế chân 30.000 đồng. Tôi không hiểu sao lại có chuyện lạ như thế? Có phải cơ quan công an nói trên đã gây phiền hà dân?
T.S.
Trung tá Trần Văn Thể (trực ban Công an huyện Chợ Mới, An Giang) trả lời:
Hằng ngày có nhiều người dân đến làm các thủ tục, giấy tờ. Trong đó có một số người ăn mặc thiếu nghiêm túc như mặc áo thun lá, áo sát nách, quần cụt, quần lửng... Có những phụ nữ mặc quần hở rốn, quần quá ngắn hoặc mặc áo hở hang như áo hai dây. Gặp những trường hợp này bắt buộc bảo vệ cơ quan phải nhắc nhở, đề nghị bà con ăn mặc nghiêm túc mới được vào làm việc.
Việc nhắc nhở như thế là cần thiết, góp phần tuyên truyền, giáo dục người dân ý thức hơn trong việc giữ gìn nếp sống văn minh, chứ không phải làm khó người dân.
Đ.VỊNH ghi
Ý kiến luật sư:
Theo khoản 1 điều 10 nghị định số 73 ngày 12-7-2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), việc không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước... bị xem là hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh. Người có hành vi này có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 60.000-100.000 đồng.
Đối chiếu với quy định trên thì việc mặc quần lửng không bị xem là vi phạm. Nhưng cần lưu ý là theo yêu cầu của nhiều cơ quan nhà nước, người dân đến làm việc cần ăn mặc lịch sự, chỉnh tề để thể hiện sự văn minh, biết tôn trọng người khác. Tôi biết có một sở ở TP.HCM đã không tiếp nhận hồ sơ của một phụ nữ mặc áo hai dây và người này phải về nhà thay bộ quần áo kín đáo hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận