![]() |
Con cá basa đã đưa hàng vạn hộ dân An Giang thóat khỏi đói nghèo, tiến lên giàu có |
Công trình dáng vẻ hoành tráng, cao 14m, toàn bộ thiết kế khung thép, đúc bê tông. Phần đế được ốp đá granit , phần tượng cá có trọng lượng đến 3 tấn, bao bọc bằng thép inox dày 1,5mm. Nhìn tổng thể tượng đài có hình dáng cách điệu một bè cá mà phần ngọn là hình tượng con cá ba sa lao lên khỏi mặt nước sáng chói.
Tổng kinh phí đầu tư cho công trình này là 1,8 tỷ đồng; riêng phần tượng con cá ba sa bằng inox giá 1,3 tỷ đồng.
Ông Lâm Minh Chiếu, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Đốc (nơi đặt tượng cá) giải thích tượng đài cá basa là để tôn vinh con người và đánh dấu việc con người thuần dưỡng được một loài hải sản có ích, góp phần đưa hàng vạn dân thoát khỏi đói nghèo, tiến lên giàu có.
Nghề nuôi cá basa hình thành đầu tiên tại VN là tại cửa sông Châu Đốc, trở thành làng nghề, sau đó mới phát tán đi khắp nơi. Hiện nay riêng tại Châu Đốc có 5.000 bè cá lớn nhỏ, bình quân cho sản lượng 50.000 tấn cá/năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận