![]() |
Theo UNICEF, bi kịch ở nhiều trẻ em, nhất là trẻ em gái ít có cơ hội tới trường là vì quan niệm cổ hủ và định kiến xã hội.
Nhiều trẻ em gái đã phủ nhận việc đến trường vì truyền thống văn hóa đã chỉ rõ nữ giới phải ở nhà, và áp lực xã hội khiến nữ giới phải kết hôn sớm, thậm chí có bé gái lấy chồng khi mới 10 tuổi, UNICEF cho biết.
UNICEF cho biết, ở 46 quốc gia, số trẻ em gái đi học ít hơn trẻ em trai nên mục tiêu dài hạn của tổ chức này về giáo dục trẻ em trên toàn cầu khó lòng đạt được. Theo báo cáo dày 100 trang của UNICEF, tổng số trẻ em đến trường đã thấp tới mức "không thể chấp nhận được".
"Giáo dục cho trẻ em, đặc biệt là các trẻ em gái, là nền tảng tiến bộ quốc gia. Điều này sẽ giúp kinh tế phát triển hơn nữa, giảm tỉ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em, và đồng thời nâng cao khả năng thế hệ trẻ kế tiếp sẽ được tới trường", bà Ann M. Veneman - Giám đốc điều hành UNICEF, khẳng định.
Vấn đề tồi tệ nhất là nhiều trẻ em gái là nạn nhân của nạn quấy rối và xâm hại tình dục cả trong và ngoài trường học.
Ngoài ra ở những vùng nông thôn nghèo, và cả những vùng nghèo ở những thành phố lớn, trẻ em nghèo thường phải làm việc theo mùa vụ nên việc đi học là điều không thể.
UNICEF cho biết, ở một số nơi, có những đội tình nguyện đi từ nhà này đến nhà khác để động viên gia đình cho con gái của họ được đến trường. Tuy vậy, dù đã rất cố gắng nhưng các trẻ em gái vẫn không được đến trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận