TT - Bốn trong số năm giải thưởng của bóng đá VN ở tháng 4-2004 đã về tay đội Sông Đà Nam Định (SĐNĐ).
Đó là cầu thủ xuất sắc nhất - Amaobi, thủ môn xuất sắc nhất - Bùi Quang Huy, HLV xuất sắc nhất - Nguyễn Ngọc Hảo và đội bóng xuất sắc nhất (chỉ một giải vuột khỏi tay SĐNĐ là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Tài Em của GĐT).
Việc lấy gần hết giải thưởng trong hai tháng liên tiếp rồi đang là ứng viên sáng giá nhất của chức vô địch V-League 2004 là sự thành công lớn của bóng đá NĐ. Dưới mắt chúng tôi, có tám lý do làm nên sự thành công này.
1. Trong số 12 đội bóng dự Kinh Đô V-League 2004, SĐNĐ là đội bóng có sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của cổ động viên. Hôm tiếp ACB Hà Nội, sân này lập kỷ lục trong mùa bóng năm nay khi thu hút được 22.000 khán giả.
Một tuần sau, con số này đã tăng lên đến 27.000 người đến theo dõi trận đội nhà tiếp HAGL. Ngay như sân Chi Lăng vốn nổi tiếng về sự nóng bỏng trên khán đài mùa này cũng chỉ đạt đến con số tối đa 18.000 khán giả trong trận Đà Nẵng tiếp HAGL ở vòng 8.
2. Lãnh đạo Nam Định đã đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá, bằng chứng là việc sửa chữa sân Chùa Cuối cũ thành sân Thiên Trường đẹp vào loại nhất nước. Kế đến, tỉnh này cũng đầu tư tiền của để xây dựng trung tâm tập huấn, đào tạo VĐV cấp cao hết sức khang trang cách trung tâm thành phố 5km.
3. Mùa này đội SĐNĐ đã không còn gặp khó khăn về kinh phí như trước khi có sự tham gia tài trợ mạnh mẽ của tổng công ty Sông Đà. Lãnh đạo Tổng công ty này toàn là dân Nam Định nên họ không chỉ thuần túy bỏ tiền ra để quảng cáo mà còn bám sát đội như hình với bóng. Điều đó đã giúp ích rất nhiều cho lãnh đạo đội trong việc quản lý, ngăn ngừa cầu thủ dính dáng tới tiêu cực.
4. Những mùa bóng trước, SĐNĐ vừa yếu tiền vừa thiếu công bằng khi chia tiền thưởng (do một vài trụ cột khuynh đảo - NV). Năm nay tiền khá dồi dào, lại phân chia công bằng theo dạng đánh giá A-B-C từ ban huấn luyện nên toàn đội đã có được sự đoàn kết đúng nghĩa.
5. Một đồng nghiệp ở Nam Định cho biết lương một công nhân loại trung bình ở Dệt Nam Định là 300.000 đồng/tháng trong khi thu nhập trung bình của cầu thủ SĐNĐ trong thời gian dự V-League là trên 10 triệu đồng/tháng. Thậm chí với một vài trụ cột thường xuyên đá chính thức và đá hay, thu nhập có tháng lên đến 20 triệu đồng. Thu nhập này có thể nói là giàu có với mức sống ở thành Nam!
6. SĐNĐ không có cầu thủ ngôi sao, nhưng họ không có cầu thủ quá tệ. Điểm lại họ có khá nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển như Xuân Phú, Văn Nhiên, Văn Sỹ, Trung Kiên, Duy Hoàng, Đức Dương. Sự đồng đều này cộng với sức trẻ (phần lớn cầu thủ đều ở độ tuổi 22, 23) đã hết sức phù hợp với thể thức thi đấu cần sức bền của giải vô địch.
7. Nam Định có được những chuyên gia chọn cầu thủ ngoại rất giỏi, như ông trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái, HLV Ngọc Hảo... Mùa trước, họ có được Achilefu chơi rất nổi. Mùa này, Achilefu chạy về đầu quân ACB Hà Nội thì họ lại có Amaobi cực hay. Ba tháng liền chân sút đến từ Nigeria này đã qua mặt Kiatisak trong giải thưởng cầu thủ xuất sắc của tháng.
8. May mắn là yếu tố không thể thiếu trong thể thao. Điều này SĐNĐ đã có khá nhiều ở V-League năm nay. Trong khi SĐNĐ chỉ dồn hết sức lực cho V-League, thì đại đối thủ tranh chức vô địch là HAGL phải căng sức ra vừa chơi ở V-League vừa đá ở Champions League châu Á.
Như cuối tuần này, trong khi SĐNĐ nhẩn nha đợi tiếp Bình Định ở sân Thiên Trường và gần như cầm chắc 3 điểm; thì HAGL tối 5-5 gặp Makassan ở Indonesia, và có vội vã về đi nữa thì cũng đến 7-5 mới có mặt tại Pleiku để tiếp Thể Công ngày 9-5.
HUY THỌ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận