31/08/2011 20:05 GMT+7

5 cây thị 700 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

NGUYỄN BÌNH SƠN
NGUYỄN BÌNH SƠN

TTO - Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa có thông báo cho chủ nhân của 5 cây thị cổ có tuổi đời gần 700 năm rằng 5 cây này được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”.

QnRiRz3n.jpgPhóng to
Cây thị cổ tại vườn ông Lê Minh Thưởng, xóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - Ảnh: Nguyễn Bình Sơn

Với tuổi thọ gần 700 năm tuổi, giá trị từng được trả giá hơn 7 tỷ đồng, cùng với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời.

Ngày 29-8 vừa qua chủ nhân của 5 cây thị cổ này đã nhận được thông báo của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam về việc công nhận 5 cây thị cổ này là “Cây di sản Việt Nam”.

Chủ nhân của 5 cây thị cổ có tuổi đời gần 700 năm này là ông Lê Minh Thưởng, xóm 2, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, ông Thưởng đang cùng với gia tộc họ Lê ở xóm 2 xã Nghi Thịnh bàn kế hoạch tổ chức lễ đón nhận và gắn biển danh hiệu quý giá này.

Được biết, trong đợt xét tuyển vừa qua của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, ngoài 5 cây thị cổ 670 tuổi của ông Lê Văn Thưởng thì 8 cây cổ khác ở Bình Định và Hà Nội cũng được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Hiện cả nước có 106 cây cổ thụ được vinh danh là cây di sản Việt Nam.

NGUYỄN BÌNH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên