18/04/2011 05:07 GMT+7

40-60% bệnh nhân nặng ở VN suy dinh dưỡng

L.ANH
L.ANH

TT - Theo PGS.TS Nguyễn Gia Bình - trưởng khoa điều trị tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), qua điều tra trong sáu tháng cuối năm 2010 trên bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), khoa phẫu thuật tiêu hóa, phẫu thuật gan mật (Bệnh viện Chợ Rẫy) và bệnh nhân ở một bệnh viện thuộc TP Cần Thơ về các chỉ số cân nặng, albumin máu..., có tới 40-60% bệnh nhân bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn chưa phù hợp.

Ông Bình cho biết chế độ ăn của bệnh nhân ở VN hiện nay không đủ calo, thành phần dinh dưỡng không đáp ứng được các dạng bệnh tật khác nhau. Ông Bình đề xuất nên học tập mô hình nước ngoài, điều trị cho bệnh nhân theo nhóm, gồm bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, điều dưỡng, thay vì tách rời từng bộ phận do hiểu biết của bác sĩ và điều dưỡng về dinh dưỡng còn thấp.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên