![]() |
Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng |
Nó có lịch sử kế tục những tờ truyền đơn, những bản tin in ronéo, những tờ báo bí mật truyền những tín hiệu yêu nước, chuộng công bằng đến bạn bè cùng trang lứa. Cái chất lý tưởng ấy là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đã được thời gian thử thách, tạo nên bản sắc, những giá trị vượt thời gian của Tuổi Trẻ.
* TRẦN BẠCH ĐẰNG (nhà nghiên cứu): Khó tính vì tôi yêu Tuổi Trẻ
Tuổi Trẻ luôn phải là tờ báo đi đầu, mỗi sáng mở báo ra phải thấy nóng hổi trên từng câu chữ những mũi nhọn xung kích vào các vấn đề của giới trẻ, những vấn đề có tính xã hội hóa lớn.
Với tư cách một người đọc thân thiết, với tư cách một người đi trước luôn tự hào về Tuổi Trẻ, tôi luôn mong muốn điều đó. Đặt rất nhiều mong đợi nên tôi gặp nhiều điều không hài lòng. Không hài lòng khi thấy sự lòng vòng trong bảo vệ quan điểm, thể hiện mình đang bị nhiều chi phối.
Không hài lòng khi thấy những dấu hỏi rụt rè, dấu chấm than lơ lửng thể hiện sự né tránh, kiêng dè... Tôi mong Tuổi Trẻ mạnh mẽ hơn nữa, dũng cảm hơn nữa trong đấu tranh với các cơ quan chức năng, trực diện hơn nữa với những vấn đề bức xúc trong xã hội.
Vừa rồi, xếp hạng các tỉnh, thành phố trong cả nước về tiềm lực phát triển, TP.HCM xếp hạng 17. Con số này rất đáng ngạc nhiên với một thành phố lớn nhất nước, đặt ra một vấn đề bức xúc có thật là trình độ quản lý kém của cả Thành ủy lẫn các cơ quan chức năng.
Tuổi Trẻ chưa thấy (hay chưa dám) đề cập đến vấn đề này? Khu công nghệ cao của thành phố khởi động từ mấy năm qua vẫn chưa khẳng định được vị thế hàng đầu, Tuổi Trẻ cũng chưa biết hay còn kiêng dè ai đó?
Những công việc phải làm để tìm hướng xã hội hóa cho số lượng thí sinh khổng lồ bị dư ra sau mỗi kỳ thi tuyển sinh đại học sao Tuổi Trẻ chưa phải là tờ báo xung kích đề cập?
Chắc chắn rằng tôi là một độc giả khó tính, nhưng khó tính là vì tôi yêu Tuổi Trẻ.
* VŨ KIM HẠNH (tổng biên tập từ 1983 - 1992): Vẫn sống với tinh thần của Tuổi Trẻ
![]() |
Phải chăng vì vậy mà tôi vẫn thích thách thức mình đi tìm những ý tưởng mới, chương trình hành động mới, vẫn thích mỗi ngày tự đặt cho mình câu hỏi, với công việc này việc khác, có làm gì cho tốt hơn lên được hay không, thay đổi đi được không, làm mới đi, làm cho lạ, cho lý thú hơn mỗi ngày...
Vì vậy, cái gì còn lại mà tôi nhận được ở Tuổi Trẻ là rất quí giá. Làm việc ở Tuổi Trẻ, làm báo không phải là làm một cái nghề, mà là sống cuộc sống có ý nghĩa bằng cách hành đạo làm báo của mình.
* LÊ VĂN NUÔI (tổng biên tập từ 1992 - 2003): Phải là “bữa ăn thông tin” giàu dinh dưỡng
![]() |
Không cần nhìn đâu xa, gần kề chúng ta, tờ nhật báo ThaiRat (Thái Lan) có số phát hành 1 triệu bản/ngày, lại có ấn bản buổi sáng, buổi chiều nên Tuổi Trẻ chúng ta cần phải tự đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho tờ báo ngày của mình.
Tờ TTCN cũng nên suy nghĩ đến việc làm “nhiều tờ báo trong một tờ báo” để cung cấp cho bạn đọc những sản phẩm tươi mới, sinh động hơn qua những phụ trang, chuyên đề văn hóa văn nghệ, thể thao... phục vụ giới trẻ.
Xa hơn, TTCN cũng nên có một ấn bản tiếng Anh để có thể đến được với cộng đồng người nước ngoài tại VN và cộng đồng Việt kiều ở nước ngoài. Và để vươn xa hơn nữa, chúng ta còn có thể hợp tác hoặc thuê sóng truyền hình làm chương trình của Tuổi Trẻ để tác động trực tiếp vào lớp trẻ, xuất bản thêm nhiều ấn phẩm đa dạng...
Còn nhiều lắm những hoài bão, những mong muốn, khao khát của tôi mà Tuổi Trẻ có thể vươn tới, có thể làm được. Bản thân tôi tuy đang làm một công việc khác nhưng vẫn hằng ngày còn thói quen ghi chép, làm tư liệu, phác thảo bài viết để cộng tác với Tuổi Trẻ như một đam mê, một điều tâm huyết không thể bỏ được...
* ĐẶNG NHẬT MINH (đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân): Nhân cách của một tờ báo
![]() |
30 năm qua với biết bao thăng trầm hệ lụy, trải qua mấy đời tổng biên tập, may mắn thay Tuổi Trẻ vẫn giữ được nhân cách của mình như những ngày đầu mà tôi được biết. Có một tờ báo như vậy là một hạnh phúc đối với người đọc và với những cộng tác viên trung thành của nó.
* HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG (nhà văn, cộng tác viên): Đánh bạn cùng Tuổi Trẻ
![]() |
Tôi luôn tin rằng báo Tuổi Trẻ là một diễn đàn mà mình có thể gửi gắm niềm tin yêu. Sâu xa trong tâm tư, tôi vẫn muốn được đánh bạn với Tuổi Trẻ cho đến già. Sẽ đến lúc tôi phải gác bút, và một mai kia khi không còn có mặt trên đời nữa thì trong niềm tiếc nuối khi ra đi có hình ảnh của báo Tuổi Trẻ.
30 năm hay dài hơn cũng thế, tôi luôn là một người thủy chung gắn bó với các bạn. Cái thuộc tính bầy đàn của con người nơi tôi xác tín điều đó.
* HUỲNH SƠN PHƯỚC (phó tổng biên tập): Mãi mãi tuổi hai mươi
![]() |
Đột vào những điểm yếu lưu cữu nhiều năm những trang báo ít người đọc, những lĩnh vực mất lợi thế cạnh tranh, chương trình mục tiêu 2005 thách thức những cây bút của Tuổi Trẻ khả năng tạo ra sự lay động người đọc từ những nhân tố mới, con người mới, sự kiện mới, vấn đề mới, giải pháp mới, ý tưởng mới..., những giá trị vượt thời gian của văn hóa VN, con người VN, dân tộc VN, tuổi trẻ VN.
Làm tất cả để Tuổi Trẻ có vị trí xứng đáng là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ, của những người đang tìm cơ hội học hành hay nghề nghiệp, biết làm giàu những giá trị bản thân, góp phần làm giàu đất nước, tạo chỗ đứng xứng đáng của VN trên thị trường và chính trường thế giới.
Ở vào năm thứ 30 kể từ ngày thành lập, Tuổi Trẻ đã có hàng triệu triệu trang báo đến với người đọc, nhưng quả là may mắn và hạnh phúc cho những người làm báo Tuổi Trẻ khi ở năm thứ 30+1, với nhật ký chiến tranh của anh Thạc và chị Thùy Trâm, chúng tôi có thêm một bài học vô giá: thế nào là sức nặng của một trang báo và trang báo sẽ nhẹ tênh khi nó không được nung nấu từ ngọn lửa “Mãi mãi tuổi 20”.
Những cột mốc phát triển TUỔI TRẺ NGÀY: - Ngày 2-9-1975: Ra số báo đầu tiên.- Từ 1975 - 1980: Phát hành hằng tuần, hơn 10.000 bản/kỳ.- Từ tháng 7-1981 - 7-1982: Phát hành 2 kỳ/tuần, hơn 30.000 bản/kỳ.- Từ 8-1982 - 31-8-2000: Ba kỳ mỗi tuần, gần 200.000 bản/kỳ.- Từ 1-9-2000 - 22-1-2002: Năm kỳ mỗi tuần, trên 250.000 bản/kỳ.- Từ 23-1-2002 - 1-10-2002: Sáu kỳ mỗi tuần, trên 300.000 bản/kỳ.- 2005: Trên 350.000 bản/kỳ. TUỔI TRẺ CHỦ NHẬT: - Số đầu tiên: Ngày 16-1-1983, 20.000 bản/tuần.- 2005: Trên 65.000 bản/tuần. TUỔI TRẺ CƯỜI: - Ra đời tháng 1-1984, phát hành mỗi tháng một kỳ 20.000 bản.- 2005: Mỗi tháng 2 kỳ, trên 120.000 bản/kỳ. TUỔI TRẺ ĐIỆN TỬ (TTO): - Ra đời 1-12-2003: hiện nay trên 2.300.000 lượt truy cập/ngày.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận