Đây là ba bị cáo có vai trò chính trong việc tìm nguồn cung cấp tiền giả (ở Trung Quốc) và tổ chức mạng lưới tiêu thụ tiền giả tại TP.HCM. Bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (ngụ quận 7, TP HCM) bị tuyên án 18 năm tù và 10 đồng phạm khác trong vụ án cũng bị tòa tuyên phạt hơn 1 năm đến 10 năm tù cùng về tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả".
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận được mách bảo thủ đoạn sang Trung Quốc để mua tiền giả về Việt Nam tiêu thụ. Tháng 2-2008, Vũ Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Khuyến cùng hai đồng phạm khác đã sang Trung Quốc qua biên giới Lạng Sơn. Tại đây, các bị cáo đã hùn nhau bỏ ra hơn 62 triệu đồng đổi sang tiền Trung Quốc, đưa cho một đối tượng người Trung Quốc để mua lượng tiền giả 600 triệu đồng tiền Việt Nam (mệnh giá 200.000 và 100.000 đồng).
Sau đó các bị cáo đã đem tiền giả trên về TP.HCM giao Hoàng Thị Hà tìm đầu mối tiêu thụ. Hà đã bán tiền giả cho nhiều đối tượng khác để cùng đi tiêu thụ.
Khi mới tiêu thụ được hơn 70 triệu đồng thì một đối tượng lưu hành tiền giả bị bắt, từ đó cơ quan chức năng đã điều tra và phá được đường dây này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận