Phóng to |
|
Người dân Hướng Thủy chạy sơ tán khi nghe tin nhà máy hóa chất rò rỉ khí độc và sẽ phát nổ - Ảnh: tianjinwe.com |
Trong lúc di tản, một chiếc xe cải tiến chở hơn 20 người đã đâm xuống sông làm bốn người chết và nhiều người bị thương.
Ngay sau đó, chính quyền huyện Hướng Thủy đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để bác bỏ tin đồn nổ nhà máy hóa chất, đồng thời trấn an người dân và kêu gọi họ trở về nhà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa tin vào chính quyền và chưa chịu quay về. “Chính tôi đã ngửi thấy mùi hăng nồng vào sáng hôm đó, nhưng cảnh sát lại đến và bảo chúng tôi quay về nhà” - một người dân yêu cầu giấu tên cho biết.
Hướng Thủy là một trong những khu công nghiệp hóa chất của Trung Quốc với hơn 40 nhà máy tập trung trong diện tích 10,5km2. Người dân địa phương cho biết họ luôn sống trong nỗi phập phồng lo sợ về nạn ô nhiễm môi trường và tai nạn cháy nổ từ các nhà máy này. Từ năm 2007 đến nay đã có hai vụ tai nạn làm chết và bị thương hàng chục người do các nhà máy hóa chất trong vùng gây ra. Vụ thứ nhất có tám người chết do nổ nhà máy hóa chất của Công ty kỹ thuật Liên Hoa Giang Tô ngày 27-11-2007. Ba năm sau, ngày 23-11-2010, hơn 30 người bị ngộ độc khí clo từ vụ rò rỉ khí của Nhà máy sản xuất kiềm và clo Đại Hòa.
Theo Đài truyền hình Phượng Hoàng của Hong Kong, phần lớn người dân ở Hướng Thủy đều cho rằng họ đang sống chung với một “kho bom mà không biết sẽ phát nổ lúc nào”. Tân Hoa xã cho biết cảnh sát đã bắt giữ ba người liên quan đến tin đồn, trong đó có một người là dân địa phương. Người này cho biết khi nhìn thấy Nhà máy sản xuất kiềm và clo Đại Hòa xả khí, anh ta cho rằng khí độc bị rò rỉ nên đã dùng điện thoại gọi cho người thân và bạn bè, từ đó tin đồn lan rộng khiến người dân trong khu vực trên hoảng loạn kéo nhau sơ tán trong đêm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận