Dự án đưa điện về xã Chế Tạo bao gồm phần đường dây 35 kV dài 22 km, 15 km đường dây hạ áp 0,4 kV và 3 TBA 35/0,4 kV với tổng vốn đầu tư 18,5 tỷ bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).
Dự án đưa điện về xã Chế Tạo gặp khó khăn khi tuyến đường dây từ xã Kim Nọi (huyện Mù Căng Chải) vào phải đi qua khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mù Căng Chải. Khu bảo tồn này nằm trên địa bàn các xã Chế Tạo, Nậm Khắt, Púng Luông, Lao Chải, Dế Xu Phình, là một vòng cung tạo thành bởi một hệ thống núi cao từ 1.700 - 2.500m, bao quanh xã Chế Tạo và vùng đầu nguồn của sông Nậm Chải, thuộc khu vực rừng phòng hộ lưu vực hệ thống sông Đà.
Để bảo vệ khu bảo tồn loài sinh thái, không đi vào vùng lõi, chặt hạ hành lang của khu bảo tồn, Điện lực Yên Bái đã đề xuất với Ngân hàng Thế giới thay đổi thiết kế bằng việc lưới điện cấp cho Chế Tạo sẽ được cấp bằng 2 nguồn, một nguồn sẽ lấy điện từ Mường La (Sơn La) sang cấp cho TBA Háng Tây, nguồn còn lại lấy từ Kim Nọi vào cấp cho 2 TBA Trung Tâm và Xang Xa Ho. Việc thay đổi thiết kế này làm chi phí tăng lên và công tác quản lý vận hành sẽ gặp khó khăn hơn nhưng bù lại giữ được nguyên vẹn khu bảo tồn.

Sau khi đóng điện các trạm biến áp, Điện lực Mù Căng Chải đã triển khai lắp công tơ bán điện trực tiếp đến gần 400 hộ dân ở tất cả các thôn, bản trong xã.
Dự án đưa điện về Chế Tạo là xã cuối cùng của Yên Bái được dùng điện đã hoàn thành Nghị quyết lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2014 phủ điện lưới quốc gia đến 100% số xã, nâng tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia lên 97%.
Được biết, xã Chế Tạo là một trong những xã vùng núi khó khăn nhất của cả nước, cách huyện lị Mù Căng Chải 35 km, cách TP. Yên Bái 260 km, chủ yếu là đồng bào dân tộc H'mông sinh sống.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận