29/09/2010 03:12 GMT+7

10 trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Ngày 28-9, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức giới thiệu triển lãm Những trận đánh, chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Triển lãm sẽ giới thiệu các hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tranh vẽ về 10 trận đánh, chiến dịch có tính chất chiến lược của nhiều thời đại khác nhau.

mgG1iahC.jpgPhóng to
Cọc gỗ trên sông Bạch Đằng năm 1288

Trận đánh đầu tiên được chọn giới thiệu là trận Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là điểm kết của triển lãm.

Các trận đánh khác như: trận Như Nguyệt (1077) do Lý Thường Kiệt lãnh đạo đánh thắng quân Tống - trận đánh gắn liền với bài thơ nổi tiếng Nam quốc sơn hà, trận Đông Bộ Đầu (1258) nhà Trần đánh thắng quân Nguyên Mông, trận Bạch Đằng (1288) đánh thắng quân Nguyên Mông lần 3, trận Chi Lăng - Xương Giang (1427) đánh tan quân Minh, trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785) Tây Sơn quét sạch quân xâm lược Xiêm, trận Ngọc Hồi - Đống Đa (1789) Tây Sơn đại phá quân Thanh, chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), trận Điện Biên Phủ trên không (1972), chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).

Với hơn 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày, triển lãm phản ánh nghệ thuật đánh giặc tài tình, sáng tạo của ông cha ta suốt hơn 1.000 năm qua.

Đặc biệt, trong lần triển lãm này, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã đưa ra trưng bày nhiều hiện vật gốc có giá trị lịch sử. Đó là bộ sưu tập vũ khí cổ của thế kỷ 10 (thời Ngô Quyền đánh quân Nam Hán), sưu tập vũ khí thế kỷ 13 (thời Trần đánh quân Nguyên Mông), bộ sưu tập vũ khí cuối thế kỷ 18 (thời Tây Sơn)...

Triển lãm mở cửa ngày 4-10 và kéo dài đến hết tháng 11 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ, Hà Nội).

* Hà Nội trong trái tim tôi

Đó là tên cuộc thi ảnh và video clip do báo Hà Nội Mới tổ chức. Sau hơn năm tháng phát động (từ 14-1 đến 30-6), cuộc thi đã nhận được 1.110 file ảnh và clip gửi về.

Kết quả, giải nhất thuộc về tác phẩm Nét đẹp người Hà Nội của tác giả Vũ Dũng; ba giải nhì dành cho các tác phẩm: Những người lính dù trẻ tuổi (Nguyễn Đăng Khoa), Hà Nội mùa thay lá (Xuân Chính) và Hà Nội đêm (Huy Hùng). Ngoài ra còn năm giải ba.

Về video clip, ban giám khảo chọn ra hai video clip đồng hạng ba, gồm: Đường Lâm - nơi lưu giữ hồn Việt cổ (nhóm tác giả: T.D. - T.Q. - V.C.), Tiếng rao đêm Hà Nội (Bá Đô - Thu Hương - Huyền Sim).

* Bức tranh thêu lớn nhất Việt Nam về với Hà Nội

Ngày 28-9, sau cuộc hành trình dài một tháng từ Đà Lạt đi qua 16 tỉnh, thành, bức tranh thêu lớn nhất Việt Nam có tên gọi Ước nguyện ngàn năm Thăng Long đã về đến Hà Nội.

Tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, các nghệ nhân thêu đã thực hiện nghi lễ trao tặng tác phẩm Ước nguyện ngàn năm Thăng Long cho nhân dân thủ đô Hà Nội.

Bức thêu có kích thước 3x4m, do sáu nghệ nhân của XQ Việt Nam, đứng đầu là ông Võ Văn Quân - người sáng lập XQ và bà Hoàng Lệ Xuân - nghệ nhân có đôi bàn tay vàng, thực hiện.

* TP.HCM hướng về Hà Nội

Sáng 28-9, Thông tấn xã Việt Nam (cơ quan đại diện tại TP.HCM) đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề TP.HCM hướng về Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh màu và đen trắng với những nội dung: ảnh tư liệu về Hà Nội cũ; Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Hà Nội; Hà Nội những ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng hòa bình; phong cảnh, kiến trúc và cuộc sống thường ngày của Hà Nội xưa và nay...

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 2-10.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên