(KTSG Online) - Theo số liệu của Cục thống kê, trong hai tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 127,07 tỉ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 1,47 tỉ đô la (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,13 tỉ đô la).
Mặt hàng dệt may là một trong những sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ đô la. Ảnh: T.L
Cụ thể, hai tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 64,27 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 12 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ đô la, chiếm 77,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số nhóm hàng này là điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may.
Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu đạt 62,8 tỉ đô la, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có có 16 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ đô, chiếm tỷ trọng 76,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, trong thời gian qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 19,6 tỉ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 23,3 tỉ đô la.
Cụ thể, hàng hóa xuất siêu sang Mỹ đạt 17 tỉ đô, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 6,4 tỉ đô la, tăng 19,2%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,5 tỉ đô la, gấp gần 10 lần so với 2 tháng đầu năm 2024. Hàng hóa nhập siêu từ Trung Quốc đạt 15,4 tỉ đô, tăng 36,9%; nhập siêu từ Hàn Quốc 4,6 tỉ đô la, tăng 20,6%; nhập siêu từ ASEAN 2,1 tỉ đô la, tăng 116,8%.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.