Sáng nay (8-9), giá vàng miếng đã giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán, về 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng.
(KTSG Online) - Sau khi tăng mạnh vào tuần trước, sáng nay (8-9), giá vàng miếng đã giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán, về 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng.
Khách hàng mua vàng tại một cửa hàng ở TPHCM. Ảnh: Lê Vũ
Theo thông tin từ trang web bieudogiavang.vn, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8-9, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt ngày giao dịch cuối tuần trước, mức này giảm 800.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng chiều bán. Chênh lệch giá mua và bán kéo dãn từ 1,5 triệu đồng/lượng lên 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh châu cũng niêm yết giá mua bán vàng miếng ở mức tương tự như trên. Doanh nghiệp Phú Quý cũng giảm giá mua 800.000 đồng và giảm giá bán xuống 300.000 đồng/lượng, giao dịch quanh mức 132,1 - 135,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và bán là 3 triệu đồng mỗi lượng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại nhiều nơi vẫn giữ nguyên, được niêm yết trên 130 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Ở tuần trước, kim loại quý này đã liên tục lập kỷ lục về giá. Chốt tuần, giá vàng miếng mau vào - bán ra giao dịch quanh mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong lịch sử thị trường vàng. Vàng nhẫn cũng lập mức giá kỷ lục, niêm yết ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trên thế giới, TTXVN đưa tin, đầu phiên 8-9, giá vàng tại châu Á được giao dịch gần mức cao kỷ lục của phiên trước. Tại Singapore, vào lúc 5 giờ 52 phút sáng 8-9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.592,91 đô la Mỹ/ounce. Như vậy, giá vàng chỉ cách mức đỉnh gần nhất là gần 3.600 đô la/ounce chưa đến 10 đô la.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.