Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 26-2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng mua vào - bán ra ở mức 89,4-91,7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Lê Vũ
Cụ thể, theo thông tin từ trang web bieudogiavang.vn, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 26-2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng mua vào - bán ra ở mức 89,4-91,7 triệu đồng/lượng. So với sáng qua, mức này giảm mạnh 600.000 đồng/lượng ở hai chiều. So với chốt ngày giao dịch hôm qua, mức này giảm mỗi chiều là 300.000 đồng/lượng.
Tương tự, Công ty Phú Quý đã niêm yết giá vàng miếng mua vào - bán ra lần lượt là 89,7 triệu đồng/lượng và 91,7 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường vàng nhẫn, nhiều nơi cũng đã giảm giá mua bán từ 200.000-400.000 đồng/lượng. Thời điểm này, giá vàng nhẫn 4 số 9, loại từ 1-5 chỉ tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang được niêm yết ở mức 89,4-91,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.
Công ty PNJ thông báo giá vàng nhẫn tròn mua vào là 90,5 triệu đồng/lượng và 91,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với hôm qua, mức này giảm lần lượt là 200.000 đồng và 300.000 đồng/lượng.
Công ty Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn 400.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, giá giao dịch đang ở mức 90,2-91,7 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, TTXVN đưa tin, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào ngày 25-2.
Cụ thể, vào lúc 1 giờ 46 phút sáng 26-2 theo giờ Việt Nam, tại sàn giao dịch COMEX (Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 2.909,59 đô la/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17-2 vào giữa phiên. Phiên trước đó, giá vàng đã lập đỉnh mới với 2.956,15 đô la/ounce.
Giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ chốt phiên 25-2 cũng giảm 1,5%, xuống còn 2.918,8 đô la/ounce.
Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã đạt mức cao kỷ lục 11 lần, có lúc vượt ngưỡng 2.950 đô la/ounce.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.