(KTSG Online) - Thu hút vốn cho nông nghiệp xanh là kết quả của quá trình xây dựng niềm tin lâu dài thông qua nâng chuẩn quản trị theo hướng ESG, phát hành báo cáo, đảm bảo dữ liệu minh bạch dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và cam kết hành động có kết quả.
- Dự án nông nghiệp xanh được vay 70% vốn không thế chấp từ 1-7
- Phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải thông qua hợp tác xã nông nghiệp
Chuyện ‘hút’ vốn ngoại của doanh nghiệp lớn
Tập đoàn PAN (The PAN Group) là một trong số ít đơn vị tiếp cận nguồn vốn xanh và bền vững từ khá sớm với thương vụ phát hành trái phiếu trị giá 1.135 tỉ đồng vào năm 2018, dưới sự bảo lãnh của Quỹ tín dụng đầu tư (CGIF) thuộc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Tới tháng 12-2023, đơn vị này và Standard Chartered Việt Nam tiếp tục công bố biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai các giải pháp và dịch vụ tài chính theo tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp). Số vốn huy động từ các định chế tài chính quốc tế được PAN sử dụng để phát triển nhà máy máy bánh kẹo tại Bibica, là một đơn vị thành viên của Tập đoàn tại thời điểm đó. Điểm nổi bật tại nhà máy là hệ thống điện mặt trời mái nhà, giúp tiết kiệm khoảng 4-5 tỉ đồng/năm. Về công nghệ, nhà máy của Bibica được trang bị các lò đốt bằng điện nhằm giảm phát thải CO2 ra môi trường thay vì sử dụng chất đốt bằng than đá. Tương tự, TTC AgriS huy động hơn 140 triệu đô la Mỹ từ các định chế tài chính quốc tế danh tiếng như IFC thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng SMBC (Nhật Bản) và FCB (Đài Loan) trong năm 2023. Tới tháng 10-2025, đơn vị này tiếp tục hợp tác với DEG, định chế tài chính phát triển của Chính phủ Đức, thuộc Ngân hàng Tái thiết KfW. Để nhận được sự tin tưởng từ đối tác, ông Thái Văn Chuyện, Tổng giám đốc AgriS cho biết, đơn vị phải chứng minh năng lực qua hành động thực chất. Chẳng hạn, ứng dụng ong mắt đỏ thay thế thuốc bảo vệ thực vật, phát triển dự án phân bón hữu cơ từ phụ phẩm mía đường tại Attapeu (Lào) theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, thực hiện báo cáo định kỳ và chịu đánh giá độc lập về môi trường – xã hội theo yêu cầu ESG nghiêm ngặt của DEG. Hơn nữa, phải chấp hành nghiêm chỉnh việc công bố định kỳ Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững. Cả hai đều được xây dựng trên khung tiêu chuẩn, tham chiếu các thông lệ quốc tế tiên tiến như Quy tắc quản trị công ty của OECD, Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN Scorecard, GRI Standards, ESRS, IFC Performance Standards và gắn kết với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Thậm chí, các chỉ tiêu phát triển bền vững trọng yếu tại Báo cáo phát triển bền vững niên độ 2024-2025 của TTC AgriS còn được Deloitte Việt Nam thực hiện Đảm bảo có giới hạn (Limited Assurance). Kết quả, DEG không chỉ cấp tín dụng mà còn hỗ trợ AgriS triển khai các dự án kỹ thuật không hoàn lại - một minh chứng cho thấy cam kết bền vững thực chất có thể chuyển hóa thành nguồn lực tài chính cụ thể.
Kiến tạo ‘hành trình’ xanh
Nhìn từ việc PAN Group và TTC AgriS nhận hỗ trợ tài chính xanh từ các tổ chức tài chính quốc tế, có thể thấy ESG là một tiêu chuẩn bắt buộc với những doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và tiếp cận vốn xanh. Tuy nhiên, việc triển khai ESG không đơn giản khi phần lớn doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực hoặc đối mặt với bài toán chi phí đầu tư cao và khó thay đổi thói quen sản xuất. Trong ngắn hạn, đại diện TTC AgriS cho rằng cần xây dựng và từng bước hoàn thiện một khung tiêu chuẩn ESG thống nhất ở cấp quốc gia. Bên cạnh đó, cần có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống dữ liệu ESG, đo lường phát thải carbon và lập báo cáo phát triển bền vững.