(KTSG Online) - Bộ Công Thương đề nghị Cục Điều tiết điện lực phải có nghiên cứu và đánh giá rõ tác động của việc điều chỉnh giá bán lẻ điện 2 tháng một lần, 3 tháng một lần để so sánh, tìm ra hướng hợp lý nhất có thể.
Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đưa ra tại buổi họp báo diễn ra chiều 7-1 vừa qua, TTXVN đưa tin.
Hiện nay, chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là tối thiểu 3 tháng. Ảnh minh họa: Website EVN
Liên quan đến việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng thị trường điện (Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là tối thiểu 3 tháng.
Do vậy, về lộ trình điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ 3 tháng xuống còn 2 tháng, ông Minh cho biết, Bộ Công Thương đang giao Cục Điều tiết điện lực xây dựng một nghị định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện cũng như thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Đây là nghị định mới sẽ được ban hành đồng thời với thời gian của Luật điện lực, tức thời gian áp dụng là từ ngày 1-2-2025.
Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân xuống 2 tháng đang là ý tưởng, phía Cục Điều tiết điện lực cũng đã đề xuất phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 2 tháng để lấy ý kiến các đơn vị. Sau khi tổng hợp các ý kiến, cục sẽ báo cáo Bộ Công Thương tham mưu cơ chế phù hợp tại thời điểm hiện tại cũng như trong thời gian tới.
Liên quan tới cơ chế chế giá điện hai thành phần, Cục Điều tiết điện lực đang tiếp tục yêu cầu EVN nghiên cứu số liệu và đánh giá tác động trước khi có đề xuất đến Bộ Công Thương cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép áp dụng theo lộ trình.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.