(KTSG Online) – Biến Nghị quyết 68 thành hành động thiết thực hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân sẽ gặp nhiều rào cản lớn, một trong số đó là thay đổi tư duy quản lý, tránh rơi vào vòng lặp “cởi rồi trói”.
- Hiểu đúng về kinh tế tư nhân để phát triển bền vững
- Kế hoạch hành động của Chính phủ để phát triển kinh tế tư nhân

Gỡ điểm nghẽn phải đổi tư duy
Giới doanh nghiệp đang “phát sốt” với tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về khả năng “cởi trói” cho khối doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, thực tế từ nhiều chính sách phát triển kinh tế tư nhân được ban hành từ trước đến nay, lo ngại chung vẫn là khả năng thực thi. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, khả năng thực thi là điểm nghẽn hiện nay. Việc ban hành chính sách không đủ và quan trọng là chính sách đó có tạo được cơ chế tiếp cận nguồn lực công bằng và hiệu quả cho doanh nghiệp hay không, ông Thành chia sẻ tại tọa đàm "Gỡ điểm nghẽn thể chế – Khơi thông nguồn lực tư nhân" do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM tổ chức mới đây. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Secoin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), nói rằng Nghị quyết 198 của Quốc hội, Nghị quyết 139 của Chính phủ ban hành rất nhanh sau Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp về sự quyết liệt của giới quản lý. Thậm chí, ông Kỳ so sánh Nghị quyết 68 với “Khoán 10”, đã giúp Việt Nam thay đổi tư duy, vươn lên vào nhóm quốc gia xuất khẩu nông sản số 1 thế giới, đi từ nền tảng gốc rễ là nông nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay vẫn là áp dụng vào những câu chuyện thực tế. Chẳng hạn, ông Kỳ dẫn ví dụ quy định dành quỹ đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các khu công nghiệp, bản thân Ban quản lý khi trao đổi với ông cho biết rằng không biết làm như thế nào, vì “chính sách đưa ra không cụ thể”. “Những mô hình thực tế phải từ chính sách đi đến hành động, hành động phải có bước cụ thể thì chính sách mới có hiệu quả”, ông Kỳ nhấn mạnh. Theo ông Kỳ, thay đổi tư duy là câu chuyện rất quan trọng, trong đó cần xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Trong một thời gian dài cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp vẫn hiểu rằng doanh nghiệp muốn làm gì thì phải đăng ký. Chia sẻ tương tự, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty T&T Vina, Phó Chủ tịch Hiệp hội rau quả Việt Nam, nêu rõ thực trạng mà doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp đang gặp phải là “quản không được thì cấm”, khiến nhiều sáng kiến và nhu cầu đầu tư bị bó hẹp. Do đó, ông Tùng cho rằng nếu Nghị quyết không đi sâu vào đời sống thì doanh nghiệp và người dân khó “hấp thụ” và kỳ vọng cơ chế sớm được cụ thể hóa ở cấp thực thi. Ở một góc nhìn khác, ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay là “nỗi sợ trách nhiệm” của cán bộ thực thi. “Nếu tinh thần Nghị quyết 68 thực sự đi vào từng cán bộ, từng phòng ban thì thời gian xử lý sẽ rút ngắn rất nhiều,” ông nói.
Thoát khỏi vòng lặp “cởi rồi trói”
Thay đổi tư duy quản lý là nhằm “cởi trói” cho khối doanh nghiệp tư nhân. Đây không phải là vấn đề mới, được nói đến nhiều trong những năm qua. “Nhưng thực tế như thế nào thì chúng ta cũng đã biết”, ông Kỳ đặt vấn đề. Ông Thành của Fulbright nói rằng ở đây có vòng luẩn quẩn giữa việc “cởi” và “trói”. Theo đó, bản chất của Nghị quyết là cởi trói, cắt giảm thủ tục nhưng sau này có thể bị cáo buộc rằng doanh nghiệp đang lạm dụng chính sách hỗ trợ. Vòng luẩn quẩn ở đây nghĩa là khi pháp luật thông thoáng thì cho là còn nhiều lổ hổng, buông lỏng quản lý nên phải “trói” lại. Khi đó thì vi phạm ít hơn nhưng cuối cùng không ai làm gì, rồi lại dẫn tới nhu cầu “cởi”. “Một điểm quan trọng là Nghị quyết lần này không rơi vào vòng lặp luẩn quẩn trên”, ông Thành nhấn mạnh.