(KTSG Online) - Nhiều diện tích cây ăn trái của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của lũ kết hợp với triều cường. Điều này, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân…
- Từ mùa nước nổi đến lúc ‘vẽ lại bản đồ nông nghiệp’ cho Đồng bằng
- Chạy lũ bất thành, nông dân mất trắng vì ‘xé rào’ làm lúa vụ 3

Tiền tỉ cuốn theo nước lũ
Tại xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Kim Trí, một hộ nông dân có 0,9 héc ta sầu riêng bị thiệt hại do lũ, cho biết bờ đê kênh 500 bể một đoạn, làm nước tràn qua nhiều vườn cây ăn trái rồi ập đến khu vườn của ông. “Khu vực này có ít nhất 10 héc ta bị ngập” ông nói. Theo ông Trí, vườn sầu riêng của ông đã 7 năm tuổi, từng hai lần cho thu hoạch, và đang mang trái chuẩn bị thu hoạch dịp Tết, nhưng tất cả đã mất trắng vì ngập do lũ và triều cường. “Trái tuột bỏ hết (ý nói cắt bỏ hết trái), dưới gốc nhóc hết,” ông nói. Ông cho biết chi phí đầu tư mỗi gốc sầu riêng, từ lúc lên liếp đến khi cho trái vụ đầu tiên (5 năm tuổi), khoảng 10-12 triệu đồng, chưa kể tiền đất. “Như vậy, riêng 80 cây lớn thiệt hại trên dưới 900 triệu đồng” ông tính toán và cho biết, nếu tính thêm 84 gốc nhỏ hơn, thì tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng. Theo ghi nhận trực tiếp của KTSG Online, hiện ông Trí đang thuê nhân công xây dựng bức tường bao quanh toàn bộ khu đất bằng bê tông cốt thép nhằm bảo vệ vườn cây sẽ được ông trồng mới trong thời gian tới. Ngoài chi phí xây dựng bức tường, ông Trí phải bỏ ra thêm khoảng 1,5 tỉ đồng để kiến thiết vườn sầu riêng mới trong 5 năm tới. “Bây giờ mình trồng mới lại, chi phí đầu tư ít nhất cũng bằng số tiền đã bị thiệt hại, tức khoảng 1,5 tỉ đồng, và phải 5 năm sau mới có thu hoạch lại” ông cho biết.

Lũ thực tế cao hơn cảnh báo
Trong khi đó, khi nhận định về tình hình lũ năm 2025, tại hội nghị sơ kết trồng trọt 2025 và triển khai vụ đông xuân 2025-2026 tổ chức ở tỉnh Đồng Tháp mới đây, ông Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, dự báo đỉnh lũ cao nhất tại Tân Châu khoảng 3,3-3,5 mét, bằng hoặc dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, thực tế đỉnh lũ 2025 được ghi nhận tại trạm Tân Châu là 3,98 mét, thấp hơn báo động 2 chỉ 0,02 mét. Điều này có nghĩa, dự báo trước đó của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thấp hơn mực nước thực tế ghi nhận tại trạm Tân Châu khoảng 0,48-0,86 mét. Lũ dâng cao gây ngập nhiều nơi, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân nói chung và cây ăn trái nói riêng. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương trọng điểm sản xuất cây ăn trái ở ĐBSCL, cho thấy đỉnh lũ kết hợp triều cường năm 2025 làm 25 trên 102 xã, phường của địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo đó, riêng với hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại hoàn toàn 11 héc ta hoa màu và 361 héc ta lúa. Đối với cây ăn trái, có 570,5 héc ta diện tích bị thiệt hại ở mức 30-70% và gần 8 héc ta ao nuôi cá, với tổng thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 21,83 tỉ đồng. Trong khi đó, ở thành phố Cần Thơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết đến hết tháng 10-2025, địa phương có 4.280 héc ta diện tích cây trồng bị ngập, trong đó, lúa là 278 héc ta, rau màu 160 héc ta và cây ăn trái 3.842 héc ta, tập trung tại các xã, phường như: Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Đại Thành, Phú Hữu, Đông Phước. Trước tình hình trên, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở, ngành rà soát, nâng cấp hệ thống bờ bao, kênh rạch. “Áp dụng công nghệ và biện pháp phòng chống sạt lở bền vững nhằm tăng khả năng chống chịu lũ, triều cường lâu dài” ông khuyến cáo.