Tính đến ngày 15-8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 5,875 triệu tấn với giá trị 3,007 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,88% về số lượng nhưng giảm 16% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
(KTSG Online) – Tính đến ngày 15-8, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,88 triệu tấn với giá trị hơn 3 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,88% về khối lượng nhưng giảm 16% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu gạo chỉ tăng 2,88% về lượng nhưng giảm 16% về giá trị. Ảnh: Văn Lượng
Trong tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mức cao nhất trong tám tháng do nguồn cung thu hẹp. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hôm 28-8, gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 455-460 đô la/tấn. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 1, TTXVN đưa tin.
Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tuần qua, tại Cần Thơ, lúa Jasmine có giá là 8.400 đồng/kg; lúa IR 5451 là 6.200 đồng/kg; OM 18 là 6.700 đồng/kg; ST25 là 9.500 đồng/kg.
Về giá lúa tươi được thương lái thu mua, lúa IR 50404 có giá dao động từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 380 từ 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; OM 18 và Nàng hoa từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 6.100 - 6.200 đồng/kg…
Tại thị trường bán lẻ gạo tại An Giang, gạo thường có giá từ 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.