(KTSG Online) - Phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 chiều 13-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam sẽ chuyển mạnh từ tư duy thu hút FDI đại trà sang hợp tác đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.
- Nhà đầu tư Nhật Bản định vị lại dòng vốn vào Việt Nam
- Thu hút FDI trong bối cảnh mới: Luật chơi dịch chuyển, cuộc đua tái định hình

Hiện Việt Nam có hơn 46.500 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 543 tỉ đô la Mỹ, vốn thực hiện lũy kế khoảng 357,6 tỉ đô la. Khu vực FDI đóng góp trên 20% GDP, khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho hàng triệu lao động.
Trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu suy giảm ở nhiều khu vực, Việt Nam vẫn duy trì vị trí trong nhóm quốc gia thu hút FDI hàng đầu ASEAN. Nhiều tập đoàn quốc tế đã mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, năng lượng và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Dù vậy, Chính phủ cũng nhìn nhận sự liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước vẫn chưa đạt kỳ vọng. Tỉ lệ nội địa hóa ở nhiều ngành còn thấp, trong khi phần lớn doanh nghiệp Việt Nam mới tham gia các khâu giá trị gia tăng thấp trong chuỗi cung ứng.
Để đón dòng FDI thế hệ mới, Chính phủ sẽ tập trung vào 5 định hướng lớn gồm hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư; thu hút FDI có chọn lọc; phát triển doanh nghiệp trong nước và công nghiệp hỗ trợ; đầu tư hạ tầng chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khu vực FDI.
Việt Nam sẽ ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng sạch, vật liệu mới, logistics hiện đại và dịch vụ tài chính.
"Chúng tôi không chỉ quan tâm nhà đầu tư mang bao nhiêu vốn vào Việt Nam, mà còn là mang công nghệ gì, tạo giá trị gia tăng ra sao, kết nối được bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.