(KTSG Online) - Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã mở đường cho năng lượng tái tạo nhưng tháo gỡ các nút thắt còn tồn tại, đặc biệt về pháp lý, hạ tầng và cơ chế giá điện mới là chìa khóa để biến tiềm năng thành hiện thực.
- Năng lượng tái tạo ngày càng chi phối giá điện ở châu Á
- Việt Nam cần 20 tỉ đô la Mỹ/năm đầu tư cho điện lực sau năm 2035

Dòng chảy đầu tư vào năng lượng tái tạo - xanh
Trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ sang năng lượng sạch, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự điều chỉnh của Quy hoạch điện VIII và cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng xanh. Không chỉ các "ông lớn" trong ngành năng lượng mà ngay cả những doanh nghiệp chưa từng tham gia lĩnh vực này cũng đang nhảy vào cuộc chơi. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 mới đây, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố đầu tư lớn vào năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh với mục tiêu phát triển 25,5 GW năng lượng tái tạo và điện khí LNG vào năm 2030, và nâng lên 52,5 GW vào năm 2035. Bên cạnh Vingroup, các doanh nghiệp trong ngành năng lượng như Trung Nam Group, TT Group, Bamboo Capital (BCG Energy), Sao Mai Group... cũng không ngừng rót vốn vào các dự án điện gió, điện mặt trời, LNG và đang mở rộng sang các loại hình năng lượng mới như hydrogen. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng muốn tham gia lĩnh vực này. Trong cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây, ông Tow Heng Tan, Chủ tịch Tập đoàn Sembcorp bày tỏ mong muốn đầu tư vào năng lượng tái tạo và turbin khí đồng thời kiến nghị hợp tác đào tạo và phát triển điện gió ngoài khơi. Với Tập đoàn SK (Hàn Quốc), trong buổi gặp lãnh đạo Bộ Công Thương vào ngày 18-4 vừa qua, đại diện tập đoàn này bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển các nhà máy điện LNG tại Việt Nam, đặc biệt tại Nghệ An và Thanh Hóa. Các tên tuổi lớn khác trong ngành năng lượng toàn cầu như EDF Renewables, BP, Shell, TotalEnergies... cũng đã có mặt hoặc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.Phải sớm gỡ "nút thắt" để nhà đầu tư yên tâm
Dù tiềm năng to lớn và dòng vốn đầu tư dồi dào nhưng con đường chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Các chuyên gia và nhà đầu tư đã chỉ ra những "nút thắt" lớn, đặc biệt là về pháp lý, hạ tầng truyền tải và cơ chế giá điện. Trong khi đó, số lượng dự án lớn trong 5 năm tới là nhiều, đòi hỏi nguồn nhân lực và thời gian xử lý thủ tục khổng lồ.