(KTSG Online) – Một doanh nghiệp của Malaysia đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện trấu Hậu Giang ở thành phố Cần Thơ, có công suất thiết kế 10 MW.
Doanh nghiệp Malaysia đầu tư nhà máy điện trấu ở Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh
Sở Tài Chính thành phố Cần Thơ, cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Technofit SDN. BHD (Tập đoàn Technofit, Malaysia- PV).
Theo đó, dự án có công suất thiết kế 10 MW, nằm ở khu vực 4, phường Long Mỹ và Long Phú 1, thành phố Cần Thơ.
Mục tiêu khi tham gia dự án là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện. Đồng thời, xây dựng, lắp đặt và thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; sửa chữa thiết bị điện; thực hiện dịch vụ phân tích, kiểm định kỹ thuật và dịch vụ tư vấn quản lý.
Trước khi nộp hồ sơ, vào tháng 12 năm ngoái, nhà đầu tư đến từ Malaysia này đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện trấu Hậu Giang.
Tại buổi làm việc lúc bấy giờ, Tập đoàn Technofit thể hiện mong muốn được ưu tiên đầu tư vào nhà máy điện trấu Hậu Giang. Trong đó, công nghệ đốt sinh khối (nguyên liệu trấu) sẽ được áp dụng để sản xuất điện.
Theo tìm hiểu của KTSG Online, sau khi sáp nhập, hàng năm thành phố Cần Thơ sản xuất khoảng 4,7-4,8 triệu tấn lúa, cung cấp ra thị trường trên dưới 2 triệu tấn trấu, có khả năng đáp ứng nguồn nguyên liệu cho nhà máy điện trấu Hậu Giang hoạt động.
Theo giới thiệu của Tập đoàn Technofit, đơn vị này thành lập vào năm 1998, chuyên thực hiện các công trình dân dụng, cơ khí và điện. Trong đó, chuyên môn là xây dựng, lắp đặt, cải tạo và thực hiện dịch vụ bảo trì nhà máy phát điện, dầu khí.
Đến nay, đã có hơn 7.950 MW điện được tạo ra từ các công trình của Technofit, theo giới thiệu của tập đoàn này.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.