(KTSG Online) - Dù đã tăng gấp đôi so với 5–10 năm trước nhưng mức đầu tư máy móc trong ngành nông nghiệp hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thực tế, một con số không chỉ phản ánh khoảng trống lớn của ngành mà còn mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể trong những năm tới.
- Nông nghiệp Việt trong kỷ nguyên xanh: Cơ hội lớn từ hạt gạo nhỏ
- Xây dựng ‘lớp đệm’ giảm sốc cho nông nghiệp: Nhìn từ biến động giá phân bón

Số liệu thống kê cho thấy năm 2025, kim ngạch nhập khẩu máy nông nghiệp từ Trung Quốc đạt khoảng 451 triệu đô la Mỹ, tăng gần 36% so với năm trước, phản ánh nhu cầu nâng cấp thiết bị ở các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cà phê, trái cây ngày càng rõ nét.
Dù vậy, theo ông Nguyễn Ngọc Bình, đây vừa là “điểm nghẽn” vừa là cơ hội để nông nghiệp Việt Nam tăng tốc hiện đại hóa. Bởi ngành hàng đang đứng trước một “cửa sổ cơ hội” hiếm có khi làn sóng máy móc ngoại nhập ngày càng mạnh mẽ, giúp nông dân tiếp cận nhanh hơn với các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) hay hệ thống điều khiển tự động.
Trong bối cảnh này, Triển lãm Công nghệ Máy móc nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25-7 tại Trung tâm Triển lãm Sky Expo (TPHCM), được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Không chỉ trưng bày các dòng máy móc từ làm đất, thu hoạch đến hệ thống tưới tiêu thông minh, triển lãm còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái “sản phẩm + dịch vụ”, kết nối doanh nghiệp, nhà quản lý và người sản xuất. Các hoạt động hội thảo, diễn đàn và giao thương cũng sẽ tạo điều kiện để tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác quốc tế.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam, sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp trong ngành cơ khí nông nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho những chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.