(KTSG Online) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm phát triển nhà máy thí điểm công nghệ chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (Power-to-Liquid- PtL) tại Việt Nam.
Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa GIZ và BSR. Ảnh: GIZ cung cấp
Nội dung thông cáo báo chí được GIZ gửi đến phóng viên vào hôm nay, 8-5, cho thấy dự án sẽ được triển khai tại cơ sở của BSR với sự hỗ trợ kỹ thuật từ GIZ.
Hai bên sẽ phối hợp thực hiện các bước quy hoạch chuyên sâu, nghiên cứu thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và chuẩn bị cho quá trình đấu thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) dự kiến trước tháng 6-2028.
Dự án tập trung sản xuất các loại nhiên liệu bền vững phục vụ những lĩnh vực khó giảm phát thải như: hàng không và vận tải biển. Trong đó, các hướng công nghệ được nghiên cứu, bao gồm e-methanol và nhiên liệu hàng không bền vững (e-SAF).
Nhà máy dự kiến sử dụng điện tái tạo kết hợp với nguồn carbon bền vững từ phụ phẩm sinh học hoặc công nghệ thu giữ carbon trực tiếp từ không khí (Direct Air Capture- DAC).
Bà Christiana Hageneder, Giám đốc Chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ tại Việt Nam, cho biết việc hợp tác với BSR nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất nhiên liệu bền vững của Việt Nam, đồng thời, xây dựng mô hình tham chiếu cho lĩnh vực Power-to-X (PtX) trong nước.
Theo GIZ, dự án này tiếp nối chuỗi hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực hydrogen xanh và PtX, bao gồm tư vấn chính sách, nâng cao năng lực và phát triển Trung tâm hydrogen xanh tại Trường Đại học Việt Đức.
Hoạt động hỗ trợ phát triển nhà máy thí điểm được triển khai thông qua Trung tâm PtX Quốc tế (International PtX Hub), thuộc Sáng kiến khí hậu Quốc tế (IKI) do Chính phủ Đức tài trợ và GIZ trực tiếp thực hiện.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi động từ tháng 5-2026, tiếp nối bằng các nghiên cứu khả thi chi tiết và thiết kế kỹ thuật nhà máy trước khi bước vào giai đoạn đấu thầu EPC vào năm 2028.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.
Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu từ ngày 1-7-2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa hai sạc dự phòng và thiết bị này phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.