Chuyên mục

Xuất nhập khẩu năm 2024 dự kiến đạt 783 tỉ đô la Mỹ

Thương mại - Dịch vụ

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Công Thương diễn ra chiều 23-12, đại diện Bộ Công Thương cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2024 dự kiến đạt 783 tỉ đô la Mỹ, vượt hơn 100 tỉ đô la Mỹ so với năm 2023.

(KTSG Online) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Công Thương diễn ra chiều 23-12, đại diện Bộ Công Thương cho biết kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2024 dự kiến đạt 783 tỉ đô la Mỹ, vượt hơn 100 tỉ đô la Mỹ so với năm 2023.

Theo Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu năm 2024 dự kiến đạt 783 tỉ đô la Mỹ. Ảnh: Trung Chánh
Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho hay, kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 403 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với năm 2023 với sự phục hồi tích cực của các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, TTXVN đưa tin. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nhóm hàng nông lâm thủy sản và công nghiệp chế biến, với mức tăng lần lượt là 20,6% và 14,3%, đã đóng góp đáng kể vào thành tích xuất khẩu chung của cả nước. Theo thống kê, khu vực thị trường châu Á - châu Phi tiếp vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch hai chiều ước đạt 519,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,7% so với năm 2023, chiếm 66,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 197,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,4%, nhập khẩu ước đạt 322,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 17,2% còn nhập siêu 124,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 34,6%. Bên cạnh đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đang ngày càng đa dạng và hiện đại, với sự gia tăng của các sản phẩm công nghiệp chế biến. Nhóm hàng này là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của cả nước, chiếm tới gần 85% tổng kim ngạch với sự phục hồi các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, máy móc, dệt may Cũng theo lãnh đạo Bộ Công Thương, nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và tận dụng hiệu quả các FTA, Việt Nam đã mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 119,7 tỉ đô la Mỹ, tăng trưởng ấn tượng 23,4% so với năm trước. Các thị trường lớn khác như EU, ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao, lần lượt là 18,3%, 13,6%, 8,6% và 5,5%.
Theo Bộ Công Thương, năm nay, dự kiến quy mô của thị trường thương mại điện tử sẽ vượt 25 tỉ đô la Mỹ, tăng khoảng 20% so với năm 2023. Mặc dù thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ nhưng việc kiểm soát hàng giả, hàng nhái và các hành vi vi phạm trên nền tảng này vẫn là một thách thức lớn đối với cơ quan quản lý. Sự phức tạp của mô hình kinh doanh này, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đã đặt ra những yêu cầu mới về khung pháp lý. Năm 2025, Bộ Công Thương sẽ tập trung xây dựng Luật Thương mại điện tử nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thúc đẩy phát triển bền vững của thị trường này. Ngoài ra, bộ sẽ hoàn thiện và trình Thủ tướng ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 và giải quyết các vướng mắc hiện tại để thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.