Chuyên mục

Xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc sụt giảm vì mất lợi thế cạnh tranh

Thương mại - Dịch vụ

(KTSG Online) - Dù xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, thị phần tại thị trường Hàn Quốc lại sụt giảm do mất dần lợi thế về giá và chưa theo kịp xu hướng tiêu dùng mới.

Theo số liệu của cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 5 tháng đầu năm 2025, nước này nhập khẩu 88.100 tấn cà phê, tăng 4,1% về lượng và tăng 51,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Việt Nam lại giảm 3,9% về lượng, còn 18.093 tấn, kéo thị phần xuống còn 20,53% – mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Nguyên nhân chủ yếu là giá cà phê Việt Nam biến động mạnh và không còn cạnh tranh như trước. Trong giai đoạn đầu năm, giá xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng hơn 60% so với cùng kỳ 2ngoái, lên 4.774 đô la/tấn – cao hơn mức trung bình của một số đối thủ như Brazil hay Ethiopia.

Ngoài ra, thị hiếu tiêu dùng tại Hàn Quốc đang dịch chuyển nhanh sang cà phê đặc sản, cà phê decaf (khử caffeine) và sản phẩm pha sẵn. Trong khi đó, Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân robusta thô, chưa theo kịp xu hướng đa dạng hóa và giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh yếu tố giá, các nhà nhập khẩu Hàn Quốc còn tăng nhập cà phê từ Brazil, Ethiopia và Colombia nhờ chất lượng ổn định và chính sách hậu cần thuận lợi hơn. Chi phí logistics và thời gian giao hàng từ Việt Nam sang Hàn cũng chịu ảnh hưởng bởi gián đoạn chuỗi vận tải toàn cầu.

Việc giảm thị phần tại một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Á là cảnh báo đáng lưu ý với ngành cà phê Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng để giữ vị thế, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu, nâng chất lượng, và đáp ứng nhanh thị hiếu mới của người tiêu dùng.

Theo Bản tin thị trường Nông sản - Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.

Tin mới

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

FPT và Microsoft 'bắt tay' thúc đẩy chuyển đổi AI, đổi mới sáng tạo ở châu Á

Thương mại - Dịch vụ Thứ Năm, 25/06/2026

Ngày 25-6, tập đoàn FPT và Microsoft công bố mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo tại châu Á, trọng tâm là ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua việc kết hợp các nền tảng AI của Microsoft với năng lực triển khai quy mô lớn của FPT, hai bên sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

'Trạm tiêu chuẩn' của giai đoạn mới

Theo dòng thời sự Thứ Tư, 24/06/2026

“Mỗi ngày hai lượt sáng và chiều, tôi đi bộ khoảng 13.000 bước, tức khoảng 9 cây số để giám sát tình hình sản xuất ở các phân xưởng”, ông Pak Chor Wah - Tổng giám đốc Great Star Industrial Việt Nam - vừa bước nhanh vừa nói với các vị khách ghé thăm công ty. Vị CEO giới thiệu rằng ông từ ngành đồ chơi (toy) để bước sang lĩnh vực công cụ cầm (tool) và làm việc tại Việt Nam đã nhiều năm.